Sống sót sau 5 ngày bị chôn vùi vì động đất Nepal

30/04/2015 - 16:41

PNO - PN - Một cậu bé vừa được cứu sống sau năm ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát củ một toà nhà trong trận động đất lịch sử khiến hơn 5.500 người Nepal thiệt mạng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cậu bé đã được cứu sống sau năm ngày bị mắc kẹt giữa đống đổ nát - Ảnh: Reuters

Sự sống của em bé 4 tháng tuổi được cho là quá kỳ diệu - Ảnh: Kathmandutoday.com

Đám đông mọi người đã tán dương lực lượng cứu hộ mang cậu bé ra khỏi đống đổ nát ở thủ đô Kathmandu. Lực lượng cứu hộ của Mỹ có mặt tại hiện trường để nỗ lực cứu sống Pemba Lama. Ngay sau đó, cậu bé đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Andrew Olvera, trưởng nhóm cứu hộ cho biết, nạn nhân không ở quá sâu tuy nhiên cậu bé đã bị mắc kẹt ở giữa hai tầng của toà nhà.

Trong ngày hôm nay, đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm ở những khu vực có nhà ở. Trước đó, đội cứu hộ cũng đã cứu thành công em bé 4 tháng tuổi. Em bé Sonit Awal được đội cứu hộ tìm thấy trong đống cát. Điều kỳ diệu là em bé không hề bị thương sau 22 giờ nằm dưới lớp đất đá.

Song sot sau 5 ngay bi chon vui vi dong dat Nepal

Bé gái 11 tuổi được cứu sống sau 90 giờ ở dưới đất đá - Ảnh: Kundadixit

Song sot sau 5 ngay bi chon vui vi dong dat Nepal

Một số làng vẫn chưa thể tiếp cận với hàng cứu trợ - Ảnh: Reuters

Kunda Dixit, biên tập viên tờ Nepali Times chia sẻ trên Twitter, một bé gái 11 tuổi được cứu ở quảng trường Bhaktapur Dattatreya sau 90 giờ bị chôn vùi dưới lớp đất đá.

Trong khi đó thời tiết không thuận lợi đang cản trở công tác chuyển hàng cứu trợ đến những khu vực xa xôi. Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 415 triệu USD để giúp người dân Nepal vượt qua khó khăn hiện nay.

Theo thống kê mới nhất của LHQ, ngoài số người thiệt mạng, đã có hơn 11.000 người bị thương, hơn 70.000 ngôi nhà bị phá huỷ hoàn toàn.

PHƯƠNG ANH
(Theo BBC, Telegraph)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI