Phương Tây bắt đầu mệt mỏi với biện pháp "cô lập" Nga của Mỹ

05/12/2016 - 15:49

PNO - Tờ Washington Post nhận xét, đã có nhiều quan sát ở châu Âu cho thấy có một xu hướng cho sự kết thúc chiến thắng của phương Tây.

Dần vượt qua khủng hoảng kinh tế, chiến thắng liên tiếp về mặt quân sự trên chiến trường Syria, Nga đang dần lấy lại vị thế của mình trước các đối thủ “tự do dân chủ”. Có lẽ kỷ nguyên thống trị của Mỹ và phương Tây đã đi đến hồi kết để nhường chỗ cho Nga trên sân chơi thế giới.

Tờ The Washington Post mới đây có bài viết trong đó đưa ra nhận định, Chiến tranh Lạnh kết thúc là lúc bắt đầu một kỷ nguyên thống trị của phương Tây cùng với tư tưởng tự do dân chủ, nhưng giờ đây mọi thứ đã lùi lại phía sau để nhường chỗ cho Nga trên sân chơi thế giới.

Tờ báo Mỹ này cho biết, muốn biết minh chứng cho việc Hoa Kỳ mất đi ảnh hưởng như thế nào thì không cần tìm kiếm đâu xa mà hãy nhìn vào Aleppo.

Bài báo viết: "Không có gì hơn thế có thể tượng trưng cho kết thúc của chiến thắng lịch sử đầy nhanh chóng của tự do dân chủ". Theo tác giả bài báo, dù cho Hoa Kỳ đã hành động theo như tuyên bố, thì Nga đã giành lại được thành phố bị chiếm đóng này.

Phuong Tay bat dau met moi voi bien phap
Phương Tây bắt đầu mệt mỏi với biện pháp "cô lập" Nga của Mỹ

Ngày 18/10 vừa qua, Moscow đã thông báo chấm dứt các cuộc tấn công vào Aleppo, tuy nhiên quân đội Syria vẫn tiếp tục các đợt tấn công của mình. Kết quả là vùng lãnh thổ phía đông Aleppo nơi có hơn 90.000 người dân, đã được hoàn toàn giải phóng vào ngày 29/11.

Tờ Washington Post nhận xét, đã có nhiều quan sát ở châu Âu cho thấy có một xu hướng cho sự kết thúc chiến thắng của phương Tây. Các nước châu Âu đang bắt đầu mệt mỏi với các biện pháp trừng phạt đã được Tổng thống Obama đưa ra nhằm "cô lập" Nga, điều đã được lan truyền trên mọi góc độ, mà cũng chẳng vẻ vang gì khi bàn tới những chuyến thăm thường xuyên của Ngoại trưởng John Kerry tới Moscow.

Bài báo kết luận: "Liên minh châu Âu là câu lạc bộ dân chủ lớn nhất thế giới, và chính nó cũng phải sụp đổ sau một thời gian ngắn khi những phong trào tương tự như Brexit lan rộng khắp châu lục này".

Khu vực phía đông Aleppo, nơi có hơn 90.000 người sinh sống, bị chiếm đóng bởi các phiến quân đã được giải phóng vào trưa ngày 29/11 vừa qua. Trước đó, dù tình hình ở Aleppo của Syria đã hoàn toàn thay đổi nhưng Mỹ và phương Tây đã cáo buộc về "tổn thất" dân thường trong hoạt động của quân đội Syria ở Aleppo, cũng như một số nghị sĩ Đức kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga do các tổn thất này.

Việc giải phóng Aleppo sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến, khiến Mỹ sẽ không thể gây ảnh hưởng đến tình hình ở Syria, cũng như thay đổi cục diện và ảnh hưởng của Nga trước các nước phương Tây.

Minh Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI