Pháp sẽ cấm người mẫu ‘da bọc xương’

18/03/2015 - 15:59

PNO - PN – Một dự luật mới được đưa ra tranh luận hôm 17/3 tại Quốc hội Pháp có thể dẫn đến việc các công ty quản lý phải xuất trình giấy chứng nhận y tế của người mẫu, trong đó ghi rõ chỉ số trọng lượng cơ thể (BMI) tối...

edf40wrjww2tblPage:Content

Phap se cam nguoi mau ‘da boc xuong’

Phap se cam nguoi mau ‘da boc xuong’

Hình ảnh “các bộ xương” diễu hành trên sàn catwalk là một xu hướng đáng lo ngại - Ảnh: Getty Images

Người đề xuất biện pháp này - Tiến sĩ Olivier Veran, một bác sĩ đồng thời là một ông nghị Pháp - cho biết đã đến lúc chấm dứt gây sức ép để có được những người mẫu “gầy trơ xương”, một thể trạng nguy hiểm cho sức khỏe của chính người mẫu.

"Chúng ta chống lại ý tưởng cho rằng công ty người mẫu có thể ép người mẫu giảm ăn, ví dụ bắt họ ăn hạt bông để mất cản giác ngon miệng, nhằm luôn luôn giảm cân”, ông nói. Theo ông, hình ảnh “các bộ xương” diễu hành trên sàn catwalk là một xu hướng đáng lo ngại.
"Tổng biên tập một số tạp chí có uy tín thường nói với chúng tôi là họ có trách nhiệm sử dụng Photoshop, chứ không phải làm cho các người mẫu ngày càng mảnh mai hơn, vì khi đó xóa đi dấu vết xương xẩu không dễ dàng gì”, ông Veran nói.

Chỉ số BMI trung bình của một phụ nữ Pháp là 23,2 - mức trung bình thấp nhất ở Tây Âu - theo nghiên cứu năm 2009 của Viện nghiên cứu nhân khẩu học của Pháp. Theo ông Veran, tại Pháp có 30.000-40.000 người bị rối loạn ăn uống, chủ yếu là thanh thiếu niên.

Bà Marisol Touraine, Bộ trưởng các vấn đề xã hội của Pháp đã lên tiếng ủng hộ với các biện pháp chống biếng ăn mới trong một cuộc phỏng vấn với CNN. "Cách tiếp cận này khá tốt”, bà nói, và cho biết thêm chính phủ sẽ kiểm tra việc thể hiện từ ngữ của luật mới một cách chi tiết hơn.

Trường hợp nhịn ăn cực đoan của người mẫu Pháp Isabelle Caro nhiều năm qua đã làm dấy lên những lời kêu gọi thay đổi cái nhìn về ngoại hình người mẫu. Caro qua đời năm 2010, ba năm sau khi cô chụp ảnh khỏa thân trong một chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi nhằm chống lại chứng biếng ăn.

Phap se cam nguoi mau ‘da boc xuong’

Người mẫu Pháp Isabelle Caro bị chứng biếng ăn và chết năm 2010 khi mới 30 tuổi - Ảnh: Getty Images

Mối quan tâm tương tự ở cũng xuất hiện ởTây Ban Nha, Ý và Israel, nó nhắc nhở các quốc gia này thông qua luật chống sử dụng các người mẫu siêu gầy trên sàn diễn và trong các chiến dịch quảng cáo. Israel thậm chí còn có những quy định nghiêm ngặt về cách thức Photoshop cơ thể người mẫu, và bất kỳ sự thay đổi nào cũng phải được đánh dấu rõ ràng trên bức ảnh.

Dự luật của ông Veran sẽ được Quốc hội Pháp bỏ phiếu thông qua cuối tháng này, sau một tháng thảo luận, và ông nghị Veran muốn đặt ra ngoài vòng pháp luật các người mẫu “ốm đói” trước cuối năm nay. “Đến cuối năm 2015, Pháp sẽ không còn các người mẫu biếng ăn trên sàn catwalk”, ông Veran tuyên bố với báo giới.

THANH HẢI
(Theo CNN, Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI