Nga không có ý định đòi Ukraine khoản nợ hàng tỷ đô la

11/04/2014 - 14:34

PNO - PNO – Trả lời phỏng vấn của tờ “Kommersant” ngày 11/4, ông Dmitry Peskov - thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin - nói rằng Nga không có ý định yêu cầu Ukraine trả 35,4 tỷ USD khoản trợ giá đã cung cấp trên thực tế mà Tổng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nga khong co y dinh doi Ukraine khoan no hang ty do la

Ảnh minh họa - Ảnh: RIA

Theo ông, con số này chỉ là một dẫn chứng cho hiện trạng buôn bán khí đốt giữa hai nước.

Người đứng đầu nhà nước Nga hôm thứ 10/4 đã gửi một thông điệp đến lãnh đạo các nước Đông và Tây Âu liên quan đến vấn đề nợ khí đốt của Ukraine. Trong đó, ông Putin viết rằng trong bốn năm vừa qua, Nga đã trợ giá cho Ukraine 35,4 tỷ USD bằng việc giảm giá khí đốt, ông đề xuất tiến hành ngay lập tức các cuộc tham vấn cấp bộ để vạch ra kế hoạch hành động phối hợp nhằm ổn định nền kinh tế của Ukraine, và đảm bảo việc cung cấp và vận chuyển khí đốt của Nga đúng theo các điều kiện hợp đồng.

Thông điệp đã được gửi đi trước thềm cuộc đàm phán giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Mỹ, EU và Ukraine, được dự định tổ chức tại Geneva vào ngày 17/4 sắp tới.

THIỆN ĐẠO (Theo VOR, ITAR-TASS)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI