Malaysia tìm thấy mộ tập thể chứa 100 thi thể người di cư

24/05/2015 - 18:07

PNO - PN - Truyền thông Malaysia hôm 24/5 cho biết cảnh sát nước này đã phát hiện ở Perlis những ngôi mộ tập thể được cho là chứa thi thể của người di cư Rohingya và Bangladesh.

edf40wrjww2tblPage:Content

Malaysia tim thay mo tap the chua 100 thi the nguoi di cu

Malaysia tim thay mo tap the chua 100 thi the nguoi di cu

Nhân viên cứu hộ khai quật một ngôi mộ tập thể tại đồn điền cao su gần một ngọn núi ở tỉnh Songkhla miền Nam Thái Lan - Ảnh: Reuters, AFP

Trang mạng The Malay Mail Online dẫn nguồn báo Mingguan Malaysia cho biết tổng cộng có 30 ngôi mộ tập thể được tìm thấy trung tuần tháng Năm tại các khu rừng ở Padang Besar và Wang Kelian ở bang cực Bắc Perlis giáp giới với Thái Lan.

Các ngôi mộ này được cho là liên quan đến những ngôi mộ tìm thấy mười ngày trước tại Songkhla, Thái Lan, nơi đã khai quật được 26 thi thể, có khả năng là của những người di cư từ Bangladesh và Myanmar.

Phóng viên báo Star dẫn nguồn tin một sĩ quan cảnh sát tại Padang Besar cho biết riêng một ngôi mộ chung trên sườn núi hiểm trở tại khu vực này chứa đến 100 thi thể của người di cư Rohingya.

Tờ Star cho biết Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã xác nhận việc phát hiện các mộ tập thể tại 17 trại giam giữ buôn người. Ông Zahid thừa nhận có người Malaysia tham gia vào hoạt động buôn người, nhưng kịch liệt bác bỏ sự dung túng của chính phủ Malaysia trong hoạt động tội phạm này.

Cũng theo tờ Star, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar sẽ có cuộc họp báo chính thức về vấn đề các ngôi mộ tập thể vào ngày mai 25/5.

QUẾ LÂM
(Theo Channel NewsAsia, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI