Hơn 700 người di cư được giải cứu ngoài khơi biển Italia

25/10/2013 - 20:38

PNO - Reuters đưa tin, giới chức Italia ngày 25/10 cho biết đêm 24/10, các tàu của hải quân và của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã giải cứu được hơn 700 người di cư ở vùng biển giữa đảo Sicily và Bắc Phi.

Hon 700 nguoi di cu duoc giai cuu ngoai khoi bien Italia

Người di cư Somalia gặp nạn tại biển Địa Trung Hải sau khi được tàu chiến USS San Antonio cứu - Ảnh: AFP

Theo giới chức trách, các tàu tuần tra của Italia đã tiến hành 5 chuyến cứu nạn và đã cứu được hàng chục phụ nữ và trẻ em. Hàng trăm người di cư đã được đưa tới trung tâm tiếp nhận người nhập cư trên đảo Lampedusa, phía Nam Italia.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhập cư, khiến hàng trăm người thiệt mạng trong tháng này, vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Italia đã tăng cường các chuyến tàu tuần tra ở vùng biển giữa nước này, Libya và Tunisia sau khi xảy ra vụ lật thuyền ở ngoài khơi đảo Lampedusa, làm hơn 360 người chết đuối hồi đầu tháng. Một tuần sau đó lại xảy ra vụ việc tương tự, làm khoảng 200 người mất tích.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tính tới năm nay đã có hơn 32.000 thuyền nhân tới miền Nam Italia.

Theo Vietnam+

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI