Hàng triệu trẻ em bị ép tảo hôn

23/05/2015 - 18:34

PNO - PN - Hàng loạt trẻ có độ tuổi từ 8 đến 13 đang bị ép đưa tới các trại “huấn luyện tình dục” ở Mozambique và Zambia. Đây là nơi các em được “huấn luyện” để chuẩn bị cho các cuộc tảo hôn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hang trieu tre em bi ep tao hon

Hơn 70 triệu phụ nữ hiện nay kết hôn khi họ còn rất nhỏ - Ảnh: AP

Những đợt tập huấn được đánh giá là bẩn thỉu bắt đầu khi các bé gái có kinh nguyệt. Các nhà hoạt động bảo vệ trẻ em thuộc tổ chức World Vision cho biết đôi khi những người huấn luyện còn sử dụng que nhỏ đưa vào bên trong tầng sinh môn của các em. Nếu không “diễn” tốt vai “phụ nữ thực thụ” trong quá trình huấn luyện, các em sẽ bị phạt.

Vấn đề bức xúc này đã được các đại biểu của hội nghị quốc tế về chấm dứt tình trạng tảo hôn được tổ chức ở thành phố Casablanca, Ma Rốc trong tuần qua. Muianga, một chuyên gia về bảo vệ quyền trẻ em đã nói rằng một số bà mẹ trong các cộng đồng dân cư ép con gái mình phải ngủ với một đàn ông trước khi có kinh nguyệt vì các bà mẹ cho rằng như thế sẽ giúp con gái có kinh sớm hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Jackson Jones Katete, tu sĩ người Anh cho biết ở Zambia, nạn nhân chính là các cô gái có độ tuổi từ 8 đến 13: “Những người phụ nữ lớn tuổi được trả tiền để huấn luyện các em. Sau khi ra khỏi trại, các bé gái đã sẵn sàng để kết hôn”.

Hang trieu tre em bi ep tao hon

Những người đứng đầu cộng đồng dân cư sẽ phạt cha mẹ của các bé gái nếu họ không cho con gái tham gia các khóa huấn luyện làm vợ - Ảnh: Daily Mail

Jackson Jones Katete còn cho biết thêm đàn ông ở những nước này không muốn cưới các cô gái không trải qua những khóa huấn luyện kinh tởm này. Thậm chí những người đứng đầu của cộng đồng dân cư sẽ phạt cha mẹ của các bé gái nếu họ không cho con gái tham gia các khóa huấn luyện làm vợ. Và nếu bị phạt, kinh tế gia đình sẽ gặp khó khăn.

Hủ tục này ở Mozambique bắt đầu khi các em tròn 12 tuổi. Điều này đồng nghĩa những trẻ em chưa phát triển đã phải mang thai.

Mặc dù tảo hôn là trái pháp luật ở Mozambique và Zambia, song gần một nửa số trẻ em gái ở Mozambique và hơn 40% trẻ em gái ở Zambia đều kết hôn trước 18 tuổi. Hiện tổ chức nhân đạo World Vision đang thực hiện nhiều chiến dịch chống lại các trại tình dục và tảo hôn ở hai quốc gia này. Ngoài việc ngăn chặn tình trạng tảo hôn, các nhà hoạt động còn đấu tranh để các bé gái có cơ hội đến trường.

Theo tổ chức Girls Not Brides, hơn 70 triệu phụ nữ hiện nay kết hôn khi họ còn rất nhỏ, và nếu các quốc gia không có giải pháp ngăn chặn, hơn 142 triệu trẻ em gái khác sẽ phải kết hôn. Trong danh sách các nước có tình trạng tảo hôn cao nhất thế giới, Mozambique được xếp vị trí thứ 10 với 48% còn Zambia đứng vị trí 15 với 42%.

LÊ VÂN
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI