Hàn Quốc truy tố người phụ nữ đầu tiên về tội hiếp dâm nam giới

03/04/2015 - 17:47

PNO - PN - Một phụ nữ Hàn Quốc đã bị truy tố về tội toan tính hiếp dâm một người đàn ông sau khi đánh thuốc mê người này. Bà ta trở thành người phụ nữ đầu tiên bị buộc tội như trên trong lịch sử quốc gia Đông Á.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Tính đến tháng 6/2013, luật Hàn Quốc không thừa nhận phụ nữ là tội phạm hiếp dâm, vì thế những nạn nhân là đàn ông không thể nộp đơn kiện cho cảnh sát.


Đây là lần đầu tiên một phụ nữ bị bắt giữ về tội tấn công tình dục đàn ông.

Han Quoc truy to nguoi phu nu dau tien ve toi hiep dam nam gioi

Một cặp vợ chồng Hàn Quốc - Ảnh minh họa: AFP

Theo Văn phòng Công tố viên Tối cao ở Seoul, người phụ nữ họ Jeon, 45 tuổi, quen nạn nhân tại câu lạc bộ xe đạp vào năm 2011 và bắt đầu hẹn hò, dù người đàn ông đã kết hôn và có con.

Tháng Bảy năm ngoái, người đàn ông nói với bà Jeon rằng ông muốn chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Bà Jeon đã nài nỉ gặp ông ta lần cuối tại nhà mình.

Bà Jeon bị cáo buộc cho bạn trai uống nước có pha thuốc ngủ và nói rằng điều đó sẽ giúp ông hồi phục chấn thương ở tay. Sau khi ông ngủ, bà đã trói tay chân của người đàn ông và toan tính quan hệ tình dục với nạn nhân.

Tuy nhiên, người đàn ông đã bất ngờ vùng dậy và cố gắng chạy trốn.

Bà Jeon được cho là đã dùng búa mà bà thủ sẵn để đánh vào đầu ông. “Mọi chuyện chấm dứt. Tao giết mày”, bà Jeon nói.

Ngoài tội hiếp dâm, bà Jeon còn bị truy tố về tội cố tình gây thương tích.

Theo luật hiện hành ở Hàn Quốc, một phụ nữ toan tính quan hệ tình dục với đàn ông trái với ý muốn của đương sự có thể bị kết tội “hành động khiếm nhã bằng vũ lực” và bị kết án tối đa 10 năm tù hoặc nộp phạt 15 triệu won (13.700 USD).

THẢO QUÂN
(Theo The Korea Herald, Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI