EU họp hội nghị thượng đỉnh bất thường về vấn đề nhập cư

24/04/2015 - 06:00

PNO - PN - Ngày 23/4, các nhà lãnh đạo 28 nước Liên minh châu Âu (EU) đã họp bất thường và đi đến quyết định tăng gấp ba tài trợ cho các hoạt động tìm kiếm ba và cứu nạn đối với các tàu chở người nhập cư vượt Địa Trung Hải...

edf40wrjww2tblPage:Content

 EU hop hoi nghi thuong dinh bat thuong ve van de nhap cu

Francois Crepeau cho rằng các nước giàu phải có trách nhiệm đối với người dân nhập cư - Ảnh: Internet

Trước đó, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc Francois Crepeau đã có cuộc trao đổi với tạp chí Guardian (Anh) về vấn đề nóng bỏng này. Ông nói các nước giàu nên thống nhất một kế hoạch chung để giải quyết 1 triệu người nhập cư từ Syria trong vòng 5 năm tới nhằm chấm dứt tình trạng số người thiệt mạng gia tăng trên những chuyến tàu vượt biển Địa Trung Hải.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Guardian, ông Francois Crepeau cho biết châu Âu vô tình đang tạo ra một thị trường buôn người vì đã không có những biện pháp thỏa đáng đối với vấn đề Syria. Ông cho rằng kế hoạch nêu trên có thể kéo dài trong 7 năm hoặc mở rộng ra nhiều quốc gia khác ngoài Syria, trong đó có Eritrea.

Trong năm nay, số vụ đắm tàu chở người dân nhập cư đã làm 1.750 người thiệt mạng, cao gấp 30 lần so với cùng kỳ năm 2014. “Chúng tôi biết số lượng người dân Syria rời bỏ đất nước ngày một gia tăng, nên nếu chúng ta không tạo một cơ chế chính thức đối với vấn đề này, đồng nghĩa chúng ta đang tạo cơ hội cho những kẻ buôn người. Việc thụ động của các nước châu Âu đã và đang khuyến khích sự hoành hành của thị trường buôn người”, ông Crepeau nói, “Chúng tôi cho rằng các nước giàu nên tiếp nhận một triệu người dân nhập cư từ Syria trong vòng 5 năm tới. Anh có thể tiếp nhận 14.000 người dân Syria. Và 9.000 là con số dành cho Canada, và Australia là 5.000”.

EU hop hoi nghi thuong dinh bat thuong ve van de nhap cu

Trong thời gian qua, số lượng người dân di cư thiệt mạng trong hành trình vượt biển Địa Trung Hải gia tăng một cách đáng kể - Ảnh: AP

Những phát biểu của ông Crepeau được đưa ra sau khi Italia đề nghị EU cần có những biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn những chiếc thuyền của dân buôn người trong đó có việc thiết lập các trại tị nạn ở những nước giáp giới với Libya. Thủ tướng Matteo Renzi cho biết Italia đã cứu hơn 200.000 người dân nhập cư kể từ năm 2014 đến nay, nhưng hành động hào phóng và nhân đạo của riêng nước này chẳng thấm vào đâu so với lượng người nhập cư khổng lồ. Ông Roberta Pinotti, Bộ trưởng Quốc phòng Italia, cũng cho rằng can thiệp quân sự là giải pháp cần thiết để ngăn chặn nạn buôn người.

EU hop hoi nghi thuong dinh bat thuong ve van de nhap cu

Những người dân nhập cư may mắn được cứu sống - Ảnh: Reuters

Ông Crepeau nhấn mạnh rằng phương Tây cần nhận thức rõ những người dân nhập cư đang bị kẹt ở một nơi không có tương lai cho cuộc sống sau này của họ. Do đó chính phủ các nước cần phải thay đổi chính sách nhằm tạo điều kiện để người dân nhập cư có cơ hội sống một cuộc đời tốt đẹp.

CẨM NHUNG
(Theo Guardian, BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI