Boko Haram thảm sát 150 tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện

03/07/2015 - 07:47

PNO - PN – Nhà chức trách Nigeria và các nhân chứng hôm 2/7 cho biết một nhóm chiến binh nghi là lực lượng của phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã giết chết gần 150 người dân các làng Đông Bắc nước này khi họ đang cầu nguyện trong các nhà...

Boko Haram tham sat 150 tin do Hoi giao dang cau nguyen

Phiến quân Boko Haram tàn sát nhiều vùng dân cư ở Đông Bắc Nigeria - Ảnh: AFP

Hàng chục tay súng đã xông vào ba ngôi làng hẻo lánh tại bang Borno chiều tối thứ Tư, chúng phóng hỏa đốt nhà và xả súng bắn giết dã man, khiến cho ngày này trở thành ngày đẫm máu nhất từ sau khi Tổng thống Muhammadu Buhari lên nắm quyền tháng Năm vừa qua.

Các tay súng giết chết ít nhất 97 người ở làng Kukawa, chúng “giết sạch toàn bộ các thành viên gia đình chú tôi, trong đó có năm đứa con của chú”, một nhân chứng địa phương tên là Kolo nói với báo giới. Nhân chứng khác, ông Babami Alhaji, đã bỏ chạy đến thủ phủ Maiduguri của bang, nói rằng hơn 50 tay súng đã xông vào làng Kukawa.

"Những kẻ khủng bố trước tiên tấn công các tín đồ đang cầu nguyện tại các nhà thờ Hồi giáo. Chúng nổ súng vào những người cầu nguyện hầu hết là đàn ông và trẻ em”, ông kể lại. “Chúng không tha ai cả, trong khi tấn công các nhà thờ, chúng tiến vào nhà dân và bắn không thương tiếc những người phụ nữ đang nấu ăn”, nhân chứng Alhaji nói.

Malami Abdulkareem, một giáo viên tiếng Ả Rập tại Kukawa, cho biết một số nạn nhân mới bốn tuổi, các em khác không quá 12 tuổi, các em đến nhà thờ cùng cha mình và bị thảm sát. Ông Abdulkareem đã chứng kiến ít nhất chín em bị giết.

Boko Haram tham sat 150 tin do Hoi giao dang cau nguyen

Quân đội ném bom các vị trí của Boko Haram - Ảnh: Getty Images

Một nguồn tin quân sự tại Maiduguri xác nhận cuộc tấn công, nhưng chưa thể cung cấp thông tin về số người chết. "Quân đội đã ném bom đáp trả vào các vị trí của nhóm khủng bố”, ông nói và không cho biết thêm chi tiết.

VIỆT HƯNG
(Theo AFP, Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI