Bình Nhưỡng có vaccine chữa MERS, Ebola, AIDS?

20/06/2015 - 07:06

PNO - PN – KCNA, cơ quan ngôn luận chính thức của CHDCND Triều Tiên, ngày 19/6 đưa tin nước này đã phát triển một loại vaccine "rất hiệu quả" trong việc điều trị MERS, Ebola và AIDS, cũng như một loạt các căn bệnh khác mà y học hiện đại...

edf40wrjww2tblPage:Content

Binh Nhuong co vaccine chua MERS, Ebola, AIDS?

Binh Nhuong co vaccine chua MERS, Ebola, AIDS?

Hàn Quốc hiện đang nỗ lực đấu tranh dập dịch MERS, một căn bệnh đến nay đã giết chết 24 người trong số 166 trường hợp nhiễm virus được xác nhận - Ảnh: AFP

Vaccine này, được gọi là Kumdang-2, được báo cáo là có thể chữa khỏi mọi căn bệnh từ AIDS đến lao và ung thư, cũng như "tác hại do lạm dụng máy tính” và khắc phục tình trạng ốm nghén của phụ nữ, theo trang web giới thiệu thuốc.

Hãng tin Triều Tiên KCNA vốn “khét tiếng” trong việc tung ra những tuyên bố “khoa trương” về các thành tựu của Bình Nhưỡng - từ những đột phá khoa học cho tới sức mạnh thể thao của các nhà lãnh đạo đất nước - trước đây cũng từng loan báo tính năng phi thường của thuốc.

Hãng tin KCNA cho biết vaccine Kumdang-2 do Công ty dược phẩm Pugang của Triều Tiên nghiên cứu và phát triển theo phương châm "Mọi người đều có quyền được khỏe mạnh", được bào chế từ chiết xuất nhân sâm phối hợp với các nguyên tố đất hiếm (?).

Theo KCNA, “Kumdang-2, một tác nhân tạo miễn dịch mạnh mẽ, rất hiệu quả trong việc chữa các bệnh do virus ác tính gây ra như SARS, Ebola và MERS". Triều Tiên cho biết đã tiến hành thử nghiệm loại thuốc chữa bách bệnh này từ năm 1989.

Khi dịch MERS gây chết người bùng phát ở Hàn Quốc, Triều Tiên đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa sự lây lan của virus. Gần đây miền Bắc đã tăng cường kiểm tra thân nhiệt và phân loại dòng khách đến, đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp "bí mật" tại các sân bay và cửa khẩu biên giới để phòng tránh MERS.

Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã áp đặt lệnh cấm khách du lịch nước ngoài trong bốn tháng vì lo ngại sự lây lan của virus Ebola.

THANH HIỀN
(Theo AFP, Yonhap)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI