Ả-rập Xê-út nâng hạn ngạch hành hương đến Mecca cho Singapore

29/09/2013 - 15:48

PNO - PNO – Năm nay, số người Hồi giáo Singapore thực hiện cuộc hành hương đến thánh địa Mecca sẽ tăng lên sau khi Ả-rập Xê-út nâng hạn ngạch cho Singapore từ 544 lên 680 người.

edf40wrjww2tblPage:Content

A-rap Xe-ut nang han ngach hanh huong den Mecca cho Singapore

Người hành hương cầu nguyện bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Namera ở ngoại ô thánh địa Mecca (Ả-rập Xê-út) - Ảnh: AFP

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Hồi giáo, Tiến sĩ Yaacob Ibrahim, thông báo như trên bên lề một sự kiện cộng đồng sáng 29/9. Ông nói rằng Singapore đã được thông báo về hạn ngạch bổ sung vào ngày 24/9, và trong thời hạn năm ngày, toàn bộ 136 xuất tăng thêm đã được phân bổ hết.

Ả-rập Xê-út đã giảm số lượng các địa điểm hành hương cho người Hồi giáo từ nước ngoài để nhường chỗ cho các công trình mở rộng trong thánh địa Mecca. Người ta hiểu rằng Ả-rập Xê-út đã khôi phục lại số các địa điểm hành hương cho các nước nhận được dưới 1.000 thị thực.

THANH HIỀN (Theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI