'Cưới' cây vì quá yêu môi trường

02/09/2018 - 06:00

PNO - 1/3 diện tích lãnh thổ Mexico là rừng và tình trạng chặt phá cây bừa bãi, trái phép đang là một trong những vấn nạn mà chính quyền Mexico chưa thể ngăn chặn.

'Cuoi' cay vi qua yeu moi truong
 

Nhiều phụ nữ độc thân thuộc cộng đồng San Jacinto Amilpas, bang Oaxaca, Mexico đã cùng đưa ra quyết định táo bạo: thành thân với cây. 

Họ muốn thông qua “lễ cưới” đặc biệt này thu hút sự chú ý của cộng đồng, kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ rừng già, những cây gỗ quý. 

Những phụ nữ này đã chọn cho mình cuộc sống độc thân và lễ cưới với cây là cách họ cam kết dành quãng đời còn lại để hành động bảo vệ môi trường. 

Kết hôn với cây là khái niệm độc đáo được khởi xướng bởi nam diễn viên và cũng là nhà hoạt động bảo vệ môi trường người Peru Richard Torres. 

Năm 2014, anh từng diện bộ trang phục chú rể, hạnh phúc “sánh duyên” cùng cô dâu... cây.

Anh Thông (theo Metro, ladbible)

 

news_is_not_ads=
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI