Vũ khí quân sự Nga xếp hạng thứ mấy trên Biển Đông?

10/06/2016 - 07:22

PNO - Vậy so với hai nước tiềm năng là Mỹ và Nhật, dàn vũ khí tối tân của Nga liệu có cửa trên biển Đông?

Nga là một quốc gia vốn không có sự ảnh hưởng cũng như phận sự trực tiếp trên biển Đông, vậy nên nước này cũng không có bất kì động thái hay sự hiện diện quân sự nào trên vùng biển.

Tuy nhiên, với tư cách làm một liên minh lâu năm luôn giúp đỡ ngầm Trung Quốc về mặt quân sự, lần lượt những vũ khí hạng nặng của Nga đều được Trung Quốc tung ra biển Đông để bành chướng và "răn đe" các nước khác mà cụ thể ở đây là Mỹ, Nhật và Philippines.

Vậy so với hai nước tiềm năng là Mỹ và Nhật, dàn vũ khí tối tân của Nga liệu có cửa trên biển Đông? Cùng điểm qua các "quái chiến" của Nga mà Trung Quốc đã tung vào vùng biển.

Vu khi quan su Nga xep hang thu may tren Bien Dong?
máy bay trực thăng vũ trang Mi-171E
Vu khi quan su Nga xep hang thu may tren Bien Dong?
động cơ 140 Saturn AL-31F trang bị cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Trung Quốc như Thẩm Dương J-11B/BS , J -15 và J -16.
Vu khi quan su Nga xep hang thu may tren Bien Dong?
máy bay chiến đấu Su-35
Vu khi quan su Nga xep hang thu may tren Bien Dong?
hệ thống tên lửa đất đối không S-400
Vu khi quan su Nga xep hang thu may tren Bien Dong?
tàu ngầm lớp Lada
Vu khi quan su Nga xep hang thu may tren Bien Dong?
hệ thống pháo hạm AK-176
Vu khi quan su Nga xep hang thu may tren Bien Dong?
pháo phòng không AK-630

Ngoài ra, Trung Quốc cũng trắng trợn tung vào biển Đông 5 bản sao của 5 “quái chiến” đỉnh cao được copy từ Nga, khiến các nước lớn cũng phải dè chừng.

Vu khi quan su Nga xep hang thu may tren Bien Dong?
Tổ hợp phòng không Tor-M1 của Nga (trái) và HQ-17 của Trung Quốc (phải)
Vu khi quan su Nga xep hang thu may tren Bien Dong?
Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Nga (trái) và HQ-9 của Trung Quốc (phải)
Vu khi quan su Nga xep hang thu may tren Bien Dong?
Tiêm kích Su-27SM của Nga (trái) và J-11B của Trung Quốc (phải)
Vu khi quan su Nga xep hang thu may tren Bien Dong?
Pháo phản lực bắn loạt 9K58 Smerch của Nga (trái) và PHL-03 của Trung Quốc (phải)
Vu khi quan su Nga xep hang thu may tren Bien Dong?
Tàu ngầm điện-diesel lớp 877 Paltus của Nga (trái) và Type 041 của Trung Quốc (phải)

Như vậy, có thể thấy với dàn vũ khí hùng hậu có sức công phá siêu phàm của Nga mà Trung Quốc đã tung vào biển Đông đã giúp cho Nga “khoe khoang”, phô trương lực lượng của mình.

Khánh Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI