Tử hình kẻ giết người yêu, cướp tài sản

21/03/2013 - 08:00

PNO - PNO - Ngày 20/3, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xét xử lưu động sơ thẩm vụ án Lê Phước Tuấn giết người yêu, cướp tài sản, tại trụ sở UBND Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế).

Theo cáo trạng, năm 2010, Lê Phước Tuấn (ngụ thôn Vân Trình, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnhThừa Thiên- Huế) quen biết và yêu chị Nguyễn Thị Hoàng Thủy (26 tuổi), ngụ tại 9 Nguyễn Duy Trinh, phường Hải Hoà, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng). Ngày 16/8/2012, Tuấn từ quê vào Đà Nẵng rủ chị Thủy ra Huế chơi. Tuấn chở chị Thủy bằng chiếc xe máy Nouvo LX ra đến thị trấn Lăng Cô, cả hai nghỉ tại khách sạn Yến Hoàng Anh.

Sau khi chị Thủy đi tắm, Tuấn chạy ra ngoài mua một lon bia và một chai nước. Uống bia xong, Tuấn nảy sinh ý định giết chị Thủy để cướp xe. Khi thấy chị Thủy nằm lên giường, Tuấn nhảy lên dùng hai tay bóp cổ, dùng đầu gối kê vào miệng và má trái làm nạn nhân tử vong tại chỗ.
Tuấn dùng khăn ướt lau sạch những giọt máu trên nền nhà, lấy giấy tờ và chiếc xe máy của chị Thủy chạy vào Đà Nẵng. Tại đây, nhặt được một giấy CMND mang tên Hồ Văn Quang, Tuấn đã lột ảnh trên CMND và dán ảnh mình vào. Ngày 17/8/2012, Tuấn rủ thêm một cô gái tên Hồng (quê Tiền Giang) vừa quen tại khách sạn và sử dụng CMND giả mạo để ra Thị trấn Lăng Cô cầm chiếc xe máy lấy 15 triệu đồng tiêu xài. Khi đang ngồi đánh bài tại nhà một người quen Tuấn đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ.

Tu hinh ke giet nguoi yeu, cuop tai san

Lê Phước Tuấn tại phiên tòa

Mặc dù gia đình rất nghèo, bố mẹ ly hôn khi Tuấn 15 tuổi nhưng Tuấn được bà nội cưu mang nuôi ăn học. Năm 2000, Tuấn nhập ngũ và sau đó được cử đi học tại trường Quân sự Quân khu 4 (Nghệ An). Tháng 6/2002, Tuấn được điều về công tác tại Tiểu đoàn 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế với hàm Trung úy. 

Từ năm 2006 đến năm 2012, Tuấn đã có 3 tiền án với tội danh “trộm cắp tài sản”. Tháng 9/2006, sau khi bị TAND Bộ Chỉ huy Quân sự Quân khu 4 kỷ luật, tước danh hiệu quân nhân, Tuấn bỏ về quê làm thuê đến ngày gây án và bị bắt.

Với hành vi phạm tội nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến xã hội, HĐXX đã tuyên Lê Phước Tuấn mức án 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tử hình về tội giết người và phải bồi thường 135 triệu đồng cho gia đình nạn nhân theo quy định pháp luật.

THUẬN HÓA

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu