Vạ miệng

16/11/2013 - 11:11

PNO - PN - “Nếu chúng ta không thể tận diệt nạn hiếp dâm thì hãy tận hưởng nó!”, đúng là một câu nói gây sốc. Đã vậy, câu nói trên lại là của ông Ranjit Sinha, người đứng đầu cơ quan điều tra trung ương Ấn Độ, nơi có trách...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ông Sinha phát biểu như trên vào hôm thứ Ba vừa qua, tại một cuộc hội thảo toàn quốc nhằm phòng chống việc cá cược thể thao “ngoài luồng” và sự cần thiết của việc hợp pháp hóa cá cược thể thao tại Ấn Độ. “Liệu chúng ta có đủ phương tiện và điều kiện tận diệt nạn cá cược ngoài luồng? Nếu không thì hãy hợp pháp hóa nó. Cũng như nếu chúng ta không thể tận diệt nạn hiếp dâm thì hãy tận hưởng nó”, ông Sinha nói.

Va mieng

Phụ nữ Ấn Độ tuần hành để yêu cầu treo cổ những kẻ phạm tội hiếp dâm - Ảnh: AFP

Ngay lập tức, một cơn bão chỉ trích đã ập xuống đầu người đứng đầu cơ quan cảnh sát đặc biệt này. Các nhóm hoạt động nữ quyền và các chính trị gia của phe đối lập đã đặt vấn đề “phải chăng vì thừa nhận rằng không thể ngăn chặn được nạn hiếp dâm ngày càng trở nên nhức nhối ở Ấn Độ mà ông Sinha có suy nghĩ như vậy?”. “Với suy nghĩ đó, làm sao ông ta đủ tư cách để tiếp tục cương vị người đứng đầu cơ quan điều tra của cả nước?”, bà Kavita Krishnan, người đứng đầu Phong trào Phụ nữ tiến bộ Ấn Độ, nói. Bà Nirmala Sitharaman thuộc đảng Bharatiya Janata Party đặt câu hỏi: “Điều tệ hại gì sẽ xảy ra với phụ nữ Ấn Độ nếu các nhân viên của ông Sinha đồng tình với quan điểm của sếp mình?”. Lãnh đạo đảng Cộng sản Ấn Độ Brinda Karat quyết liệt hơn: “Tôi muốn đổ bệnh với phát biểu của người phụ trách điều tra các vụ hiếp dâm. Ông ta đáng phải ra tòa vì đã xem thường và xúc phạm phụ nữ. Đó chính là hành động tấn công toàn nữ giới”.

Va mieng

Phụ nữ Ấn Độ biểu tình đòi công lý sau khi bốn gã hãm hiếp và giết chết một phụ nữ hồi tháng 9/2013

Cuối năm rồi, việc một sinh viên 23 tuổi bị hãm hiếp trên xe buýt đã khiến cả Ấn Độ rúng động. Những kẻ phạm tội phải trả giá đích đáng: bốn tên nhận án tử hình, một tên chết trước khi ra tòa, một tên ở tuổi vị thành niên phải cải tạo bốn năm trong trường giáo dưỡng. Có thể nói, đó là những bản án nặng nề ít có ở Ấn Độ. Không chỉ thế, vụ hiếp dâm này còn khiến chính phủ Ấn Độ thay đổi những quy định về tội hiếp dâm, theo đó, những kẻ tái phạm hoặc gây ra cái chết cho nạn nhân sẽ bị tử hình.

Lúc đó, nhiều người tin rằng những biện pháp này sẽ đủ sức răn đe nhưng mọi việc vẫn không nhiều thay đổi. Từ đầu năm 2013 đến cuối tháng Tám vừa qua, đã có 1.121 vụ hiếp dâm diễn ra ở New Dehli, con số cao nhất từ 13 năm qua ở thủ đô.

Điều đáng nói là việc các băng đảng tổ chức hiếp dâm tập thể đã trở nên phổ biến, đặc biệt là ở những thành phố đông dân như Mumbai hay New Dehli.

 THIỆN NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI