“An toàn cho phụ nữ và trẻ em” là một trong những mục tiêu phấn đấu của giới. Và lần này, trong năm 2019, mục tiêu đó được nâng lên thành chủ đề của năm - "Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em". Vào ngày 6/3/2019, tại hai đầu cầu Hà Nội (Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ) và TP.HCM (Phố đi bộ Nguyễn Huệ), lễ phát động chủ đề năm đã diễn ra trang trọng với sự có mặt của đông đảo nhân dân, nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và đặc biệt là sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê và diễn viên Quyền Linh được chọn làm đại sứ cho “Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Gắn bó với nhiều hoạt động của phụ nữ, hai vị đại sứ đã có mặt khắp các tỉnh thành, kể cả những tỉnh vùng sâu, vùng xa để truyền đi thông điệp “Hãy hành động để mang lại cuộc sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, lên tiếng bảo vệ quyền trẻ em, chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng - chống tai nạn thương tích cho trẻ, phòng - chống bạo lực gia đình, cổ vũ cho bình đẳng giới… Tối 23/2, sau khi nhận vai trò đại sứ, H’Hen Nie và Quyền Linh đã đến thăm các trại trẻ mồ côi và người già

Hội Phụ nữ các cấp trong cả nước đã đầu tư, chọn lọc và tư duy ra nhiều cách làm thiết thực góp phần vào việc xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Đó là các buổi nói chuyện chuyên đề; tập huấn hướng dẫn kỹ năng an toàn, giúp phụ nữ và trẻ em tự bảo vệ thân thể, sức khỏe, tinh thần và cả tính mạng trước các nguy cơ bị xâm hại, bạo hành, tai nạn, hỏa hoạn, thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường; phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trong các nhóm trẻ; giám sát việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc và giúp trẻ phát triển…

Hội LHPN quận 6 tổ chức lớp hướng dẫn kỹ năng tự vệ cho công nhân vệ sinh. Hội LHPN quận 6 tổ chức lớp hướng dẫn kỹ năng tự vệ cho công nhân vệ sinh.

Trong năm qua, phong trào vận động phụ nữ rèn luyện thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, được nhiều cơ sở Hội trong cả nước, đặc biệt là tại TP.HCM chú tâm đầu tư. Những hoạt động thiết thực này còn giúp gầy dựng và thu hút các tổ, nhóm chị em có chung sở thích đến với tổ chức Hội và gắn bó với các phong trào.

Hội thao phụ nữ khỏe đẹp - năng động do Hội LHPN TP.HCM tổ chức Hội thao phụ nữ khỏe đẹp - năng động do Hội LHPN TP.HCM tổ chức

"Phụ nữ và tương lai nền kinh tế xanh" là tên cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trong năm 2019. Qua cuộc thi, 152 ý tưởng được chọn cho các chương trình ươm tạo, 35 dự án được hỗ trợ vốn với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng, 16 ý tưởng xuất sắc được hỗ trợ ươm tạo mô hình kinh doanh hoặc thương mại hóa sản phẩm.

Khắp cả nước, phong trào hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đã chuyển động. Tại TP.HCM, Hội LHPN Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế. Sáng tạo nổi bật là chương trình “Cà phê khởi nghiệp” giúp chị em có ý tưởng kinh doanh được tiếp xúc với các chuyên gia nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ để hiện thực hoá ý tưởng.

Một buổi cà phê khởi nghiệp tại quận 6 TP.HCM Một buổi cà phê khởi nghiệp tại quận 6 TP.HCM

Hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với rác thải nhựa”, vì môi trường xanh - sạch, trong năm qua, Hội Phụ nữ các cấp, các ngành đã có nhiều việc làm nhằm cụ thể hoá. Tại TP.HCM, Hội Phụ nữ các cấp đã thực hiện 313 cuộc truyền thông, 17 cuộc tập huấn về bảo vệ môi trường, xử lý, phân loại rác tại nguồn; tổ chức “Ngày hội Phụ nữ vì cộng đồng”; phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”… và nhận được sự đồng tình của nhân dân.

Phụ nữ huyện Cần Giờ thi tìm hiểu về bảo vệ rừng và phòng chống biến đổi khí hậu Phụ nữ huyện Cần Giờ thi tìm hiểu về bảo vệ rừng và phòng chống biến đổi khí hậu

"Đồng hành với phụ nữ biên cương" là chương trình do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai trong toàn quốc, giai đoạn 2018 - 2020. Vào ngày 22/1/2019, "Xuân đoàn kết - Tết biên cương" - hoạt động đầu tiên của chương trình - đã diễn ra tại xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Tiếp theo sau đó, nhiều hoạt động đã diễn ra khắp cả nước. Chỉ tính riêng TP.HCM, hội Phụ nữ các cấp đã tổ chức nhiều chuyến đến với chiến sĩ và đồng bào nghèo hai tỉnh Gia Lai và Quảng Trị, tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 300 bệnh nhân; tặng tám mái ấm tình thương, 2 giếng nước cộng đồng, 4 con bò giống, 10 nhà vệ sinh tự hoại, 58 xe đạp, 20 phương tiện kiếm sống và hơn 1.000 phần quà với tổng trị giá gần 2,7 tỷ đồng.

Trong chuyến từ thiện, Hội LHPN TP.HCM đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho chị em phụ nữ tại xã Ia Mơ, huyện biên giới Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Trong chuyến từ thiện, Hội LHPN TP.HCM đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho chị em phụ nữ tại xã Ia Mơ, huyện biên giới Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Mối quan hệ hợp tác, hữu nghĩ với phụ nữ các nước luôn được Hội LHPN gìn giữ và phát huy.

Hội LHPN TP.HCM và Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn ký biên bản ghi nhớ về phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào Hội LHPN TP.HCM và Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn ký biên bản ghi nhớ về phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào

________________

Nhóm phóng viên báo Phụ Nữ

Kỹ thuật: Minh Duy

Chia sẻ bài viết: