Yêu cầu thư ký cựu bí thư Xuân Anh giải trình việc sử dụng nhà của ông Vũ ‘nhôm’

03/02/2018 - 10:44

PNO - Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu ông Hồ Ánh, nguyên là thư ký cựu Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh giải trình về thông tin nhận ủy quyền nhà, đất từ ông Vũ ‘nhôm’.

Sáng 3/2, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã đề nghị ông Hồ Ánh hiện là Phó phòng Tổng hợp Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng - giải trình thông tin mà báo chí phản ảnh liên quan đến vụ việc trên.

“Đây là chuyện của ông Ánh từ trước, giờ báo chí đăng thông tin thì tôi yêu cầu phải giải trình. Chuyện này xảy ra từ khi ông Ánh đang làm cán bộ ở Văn phòng UBND TP và về Thành ủy năm 2015 nên tôi yêu cầu ông ấy giải trình. Hiện vẫn đang đợi giải trình vì chuyện này là cá nhân của ông Ánh chứ văn phòng không thể quản lý được”, ông Triết cho hay.

Mới đây, báo Lao Động đăng bản tin cho hay, không chỉ giao 2 căn nhà số 45 và 47 Nguyễn Thái Học cho ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng, ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") còn ủy quyền nhà, đất tại địa chỉ số 51 Nguyễn Thái Học (P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu) cho ông Hồ Ánh sử dụng. Sau khi nhận ủy quyền, ông Ánh đã chuyển hộ khẩu của mình và vợ, con về địa chỉ đã nêu.

Yeu cau thu ky cuu bi thu Xuan Anh giai trinh viec su dung nha cua ong Vu ‘nhom’
Hai căn nhà số 45, 57 Nguyễn Thái Học mà ông Nguyễn Xuân Anh từng sử dụng

Sau khi ông Nguyễn Xuân Anh nhậm chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vào năm 2015, ông Hồ Ánh được biết là thư ký của vị Bí thư Thành ủy này.

Do có nhiều sai phạm, vào tháng 10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Một trong những sai phạm của ông Xuân Anh liên quan đến việc nhận nhà và xe liên quan đến doanh nhân Phan Văn Anh Vũ.

Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận và bắt bị can Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, trú tại số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật sau một thời gian ông này bỏ trốn và bị truy nã.

Trước đó, ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ với tội danh cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 263 BLHS.

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI