Đứa trẻ đứng cổng trại giam chờ cha về mừng tết Độc lập

01/09/2015 - 07:09

PNO - 18.298 phạm nhân được đặc xá dịp 2/9/2015 đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho nhiều người trong ngày trở về.

Dua tre dung cong trai giam cho cha ve mung tet Doc lap
Sáng ngày 31/8, trại giam Hồng Ca (Tổng cục 8, Bộ Công an - đóng ở huyện Trấn Yên, Yên Bái) tổ chức buổi công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, tha tù trước thời hạn cho 230 phạm nhân. Từ sáng sớm, hơn 1.500 phạm nhân đang cải tạo tại trại giam Hồng Ca đã tập trung về sân bóng để chúc mừng những người bạn tù may mắn được đặc xá dịp 2/9.
Dua tre dung cong trai giam cho cha ve mung tet Doc lap
Sân bóng đá thường ngày là nơi giao lưu thể thao của các phạm nhân sau giờ giải lao, nhưng hôm nay, nơi đây trở thành một sân khấu ngoài trời để các phạm nhân đón nhận niềm vui. Nhiều người ví giây phút này như thể họ được sinh ra lần thứ 2.
Dua tre dung cong trai giam cho cha ve mung tet Doc lap
Lãnh đạo trại giam Thủ Đức nhắn nhủ, những người được đặc xá cố gắng làm ăn lương thiện, tái hòa nhập tốt vào cộng đồng, trở thành người có ích.
Dua tre dung cong trai giam cho cha ve mung tet Doc lap
Ngày 31/8, anh em ông Đoàn Văn Vươn - Đoàn Văn Quý được tự do sau 3 năm, 7 tháng, 21 ngày sống tại trại giam Hoàng Tiến (Chí Linh, Hải Dương). Vừa ra khỏi cổng, vợ ông là bà Nguyễn Thị Thương cùng con trai Đoàn Văn Hiếu chờ đón sẵn từ sáng sớm, mừng vui ôm chặt.
Dua tre dung cong trai giam cho cha ve mung tet Doc lap
Bà Hoàng Thị Thanh (TP Biên Hòa, Đồng Nai) chờ đón con trai tại trại giam Thủ Đức. Người mẹ già có mặt từ sáng sớm, ngóng từng chiếc xe chở phạm nhân, nhưng đến 11h mới được gặp.
Dua tre dung cong trai giam cho cha ve mung tet Doc lap
Người phụ nữ này bật khóc, lao đến ôm con trai vừa trở lại làm công dân tự do.
Dua tre dung cong trai giam cho cha ve mung tet Doc lap
Những người chưa được đặc xá phụ giúp sắp xếp áo quần phạm nhân để lại. Chị Nguyễn Thụy Ngọc Băng cho biết, cảm thấy vui mừng cho những người vừa được xuất trại. Chị cùng những người khác sẽ cố gắng cải tạo tốt để được hưởng khoan hồng của pháp luật, sớm được trở về với gia đình.
Dua tre dung cong trai giam cho cha ve mung tet Doc lap
Ánh mắt đứa trẻ trông ngóng người người cha được đặc xá nhân ngày Tết độc lập.

Lê Lê (T.H)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI