Trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho bài thơ 10.001 câu

23/01/2015 - 07:08

PNO - PNO - Chiều 22/1, GS.TS Vũ Gia Hiền (Lê Quý Anh), Hiệu trưởng Trường trung cấp Âu Việt (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã nhận Giấy xác lập kỷ lục Việt Nam cho bài thơ “Trường ca đôi giày” dài 10.001 câu do tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trao chung nhan ky luc Viet Nam cho bai tho 10.001 cau

Bìa 3 cuốn sách cho một bài thơ dài kỷ lục

Trao chung nhan ky luc Viet Nam cho bai tho 10.001 cau

GS.TS Vũ Gia Hiền và Giấy xác lập Kỷ lục Việt Nam

Tác phẩm thơ dài nhất Việt Nam được thai nghén trong vòng 5 năm và được tác giả sáng tác liên tục trong vòng 11 tháng, do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM ấn hành tháng 5/2014.

“10.001 câu thơ là lịch sử được viết dưới dạng thơ “ngũ ngôn tứ tuyệt - ngũ hành thức”, vận theo âm hưởng sự tăng trưởng của tri thức, nhịp giày theo từng bước quân hành một, hai, ba…. “Với 10.001 câu thơ, tôi còn muốn cố ý tượng trưng cho hai đôi đũa và hạt gạo của một nền lúa nước nông nghiệp”, tác giả tâm sự.

Tiến sĩ ngữ văn Nguyễn Hoài Thanh (ĐH Văn Hiến) cho rằng, lần đầu tiên, ông được đọc một bài thơ đồ sộ và hoành tráng đến vậy. “Khả năng sáng tạo rất phong phú khi cả một chiều dài lịch sử được diễn đạt bằng thơ và nghệ thuật gieo vần thì quá độc đáo”, TS Thanh nhận xét.

Theo ông Vũ Gia Hiền, hiện bài thơ “Trường ca đôi giày” dài 10.001 câu, chia làm 3 tập này đang được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chuẩn bị hồ sơ để tham gia xác lập kỷ lục châu Á trong năm nay.

QUỲNH TRÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI