Vướng scandal hàng nhái, Kỳ Hân tuyên bố 'không nằm không mà có tiền'

05/06/2015 - 10:11

PNO - PN - Sau khi diện chiếc đầm nhái siêu mẫu Mirandar Kerr, Kỳ Hân bị nhiều khán giả lên tiếng phản đối khiến cô nàng được một phen nóng mặt.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sự việc xảy ra trong một buổi tiệc diễn ra vào tối 3/6 với sự góp mặt của nhiều sao nữ như Hà Hồ, Tóc Tiên... chân dài mới nổi của ông trùm Vũ Khắc Tiệp đã lấn át các sao cỡ bự khác để trở thành tâm điểm của ống kính khi diện chiếc đầm hồng xẻ ngực khá sâu và táo bạo. Không chỉ hở trên mà ngay bên dưới của chiếc đầm cũng được xẻ tà cao vút.

Các tín đồ thời trang dễ dàng nhận ra đây là phiên bản làm lại của chiếc đầm Emanuel Ungaro đã từng xuất hiện cùng siêu mẫu Miranda Kerr trong một sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes vừa qua.

Vuong scandal hang nhai, Ky Han tuyen bo 'khong nam khong ma co tien'

Vuong scandal hang nhai, Ky Han tuyen bo 'khong nam khong ma co tien'

Chiếc đầm Emanuel Ungaro được siêu mẫu Úc Mirandar Kerr lăng xê khá thành công tại Cannes 2015

Vuong scandal hang nhai, Ky Han tuyen bo 'khong nam khong ma co tien'

Kỳ Hân vì quá mê đã đặt may một chiếc đầm y như bản chính nhưng chất liệu và màu sắc lại kém hơn nhiều

Ngay sau đó, Kỳ Hân cũng thẳng thắn thừa nhận rằng cô đã đặt may chiếc đầm nhái siêu mẫu Úc vì cô "quá mê" kiểu dáng và màu sắc của nó. Dù đã "nhận tội", siêu mẫu Châu Á này vẫn bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề khiến cô phải đăng đàn phân trần: "Hân làm nghệ thuật tuy kiếm được nhiều tiền hơn những bạn nhân viên bình thường, nhưng Hân cũng có những hoá đơn cần phải chi trả. Hân muốn mua sắm cái gì thì cũng suy nghĩ rất kỹ vì đồng tiền mình kiếm ra cũng khá vất vả chứ không phải nằm không mà có tiền nhé.

Những bộ đồ hiệu đắt tiền thì xin lỗi Hân không có khả năng để mua về mặc một lần rồi thôi đâu. Đồ mà trước giờ Hân mặc đi event thì toàn mượn của các chị hoặc của NTK chứ không có tiền mua. Hân có thể mua đồ hiệu đắt tiền để chưng diện cho bản thân mình nhưng để chỉ biết bản thân mình sành điệu mà gia đình ở quê nhà vẫn đang mót từng đồng để mưu sinh thì Hân không làm được".

Những lời giải thích của Kỳ Hân đã không nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều người cho rằng nếu không có tiền thật như cô nói, Kỳ Hân vẫn có thể chọn cho mình những sản phẩm khác, của những nhà thiết kế hoặc các thương hiệu thời trang trong nước hoặc thậm chí có thể tự thiết kế cho mình thay vì đi khoác lên mình một bộ cánh nhái.

Trong "cuộc chiến hàng hiệu" của giới người đẹp ở các sự kiện, một chiếc đầm như Emanuel Ungaro là vị thế, là đẳng cấp. Hơn ai hết, là một siêu mẫu, khán giả đòi hỏi Kỳ Hân phải hiểu rõ ý nghĩa của việc này và ý thức hơn trong việc chọn trang phục phù hợp túi tiền và vóc dáng của mình hơn là biện minh cho sự đạo nhái trắng trợn.

Đây không phải là lần đầu tiên gà cưng của Khắc Tiệp bị bóc mác đạo nhái thương hiệu nổi tiếng. Các chân dài có tiếng khác cùng một nhà với Kỳ Hân như Ngọc Trinh, Linh Chi, Tường Vy cũng liên tục may lại những bộ trang phục hàng hiệu danh tiếng để đua nhau diện trên thảm đỏ các sự kiện quan trọng trong và ngoài nươc như một truyền thống bất diệt.

SƯƠNG LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI