Vụ ‘Hà Nội ở Trung Quốc’, VTV bị phạt 15 triệu đồng

11/05/2015 - 16:03

PNO - PN - Với hành vi đăng, phát sai bản đồ Việt Nam trong chương trình Điệp vụ tuyệt mật, VTV đã bị Thanh tra Bộ TT-TT xử phạt 15 triệu đồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Như Phụ Nữ Online đã đưa tin, trong chương trình Điệp vụ tuyệt mật tối 2/5, VTV đã phát đi hình ảnh bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, tấm bản đồ này cũng thể hiện vị trí Thủ đô Hà Nội nằm trên lãnh thổ Trung Quốc.

Vu ‘Ha Noi o Trung Quoc’, VTV bi phat 15 trieu dong

Ngay số phát sóng đầu tiên, chương trình truyền hình thực tế - hành động Điệp vụ tuyệt mật
đã đạt tỷ suất người xem rất cao nhưng cũng vướng phải sai phạm nghiêm trọng

Sai sót được cho là rất nghiệm trọng này đã nhanh chóng bị khán giả phát hiện và VTV đã lập tức ngừng phát sóng Điệp vụ tuyệt mật để kiểm tra, rà soát lại quy trình sản xuất, phát sóng chương trình. Bên cạnh đó, VTV cũng thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý các cá nhân liên quan.

Điệp vụ tuyệt mật là chương trình truyền hình thực tế - hành động mang format nước ngoài, do VTV phối hợp với công ty Cát Tiên Sa (CATS) thực hiện với bối cảnh quay tại Thái Lan và Cường Ngô chịu trách nhiệm đạo diễn.

Khi sự việc bị phát giác, Tổng giám đốc CATS, ông Nguyễn Quang Minh, đã trả lời Phụ Nữ Online rằng sai sót là do CATS sử dụng bản đồ đường bay do nhà tài trợ cung cấp. Trong văn bản trả lời của nhà tài trợ Air Asia, hãng hàng không này xác định lỗi xảy ra trong quá trình duyệt file và gởi lời xin lỗi khán giả, hứa điều chỉnh lại cho chính xác.

Trước thắc mắc về việc bị ngừng phát sóng, đại diện truyền thông của CATS khẳng định việc dừng chương trình chỉ là tạm thời.

Ngoài việc bị xử phạt vụ tấm bản đồ, VTV còn bị phạt 10 triệu đồng vì phát sóng video giải cứu em bé Nepal trong chương trình Chuyển động 24h trưa 2/5. Video này cũng nhanh chóng bị khán giả phát hiện là sai bởi đó là những hình ảnh vụ giải cứu một em bé bị chôn vùi trong một cuộc không kích ở Syria từ tháng 1/2014.

Những sai sót, kém cỏi của VTV trong những ngày qua liên tục bị khán giả phát hiện và lên tiếng phản đối. Mới đây nhất, khán giả cũng chỉ trích VTV trong buổi truyền hình trực tiếp Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ (Nga). Bất mãn trước phần dịch thuật kém, sai của phát thanh viên VTV, nhiều khán giả đã khuyên nhau nên chuyển kênh và lên mạng bày tỏ sự phẫn nộ.

P.T.N

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI