Tuyển sách hay cho Đường sách Tết 2014

14/01/2014 - 07:42

PNO - PN - Lễ hội Đường sách Tết Giáp Ngọ 2014 chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố tôi yêu do Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM cùng các nhà xuất bản, công ty sách phối hợp tổ chức, khai mạc ngày 28/1, diễn ra đến hết ngày 3/2/2014.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ra mắt nhiều ấn phẩm mới và tuyển chọn, tái bản hàng loạt đầu sách hay để phục vụ người đọc chơi xuân, là một trong những điểm đáng chú ý của Lễ hội Đường sách Tết Giáp Ngọ 2014 vừa được ban tổ chức công bố. NXB Tổng hợp TP.HCM mang đến lễ hội hai cuốn sách mới Tướng Giáp trong lòng dân (tác giả Trần Tuấn) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi (Đoàn Hoài Trung). Cuốn thứ nhất gồm hơn 100 bức ảnh chọn lọc từ nguồn ảnh quý mà tác giả đã ghi lại được trong 35 năm tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuốn thứ hai tập hợp hình ảnh, bài viết do tác giả thực hiện sau những lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Công ty sách Phan Thị lần đầu góp mặt với những ấn phẩm mới qua chuyên đề Truyện tranh Việt Nam trên con thuyền tri thức, như tập mới nhất Lãnh thổ nước Nam của bộ truyện Thần đồng đất Việt: Hoàng Sa - Trường Sa, tập truyện tranh Xuân ứa gan về Tết cổ truyền dân tộc…

Tuyen sach hay cho Duong sach Tet 2014

Đường sách Tết Quý Tỵ 2013

Cùng phụ trách chuyên đề Sách được nhiều người yêu thích của lễ hội sách, Công ty sách Nhã Nam và Tiki cho biết, sẽ chọn cung cấp những ấn phẩm đoạt các giải thưởng văn học và lọt vào các danh mục sách bán chạy trong năm qua. Khu vực sách tuyển lựa này có những cuốn từng đoạt giải thưởng như Chuyện con mèo dạy hải âu bay (giải Sách hay), Tên tôi là Đỏ (giải dịch thuật Hội Nhà văn Việt Nam); sách bán chạy như Đường hai ngả người thương thành lạ (Anh Khang), Ngồi khóc trên cây (Nguyễn Nhật Ánh), Đi qua thương nhớ (Nguyễn Phong Việt), Nếu biết trăm năm là hữu hạn (Phạm Lữ Ân)… Các đơn vị cho biết, một số tựa phải tái bản mới có đủ số lượng phục vụ lễ hội.

Một nét mới khác của lễ hội sách là khu vực cung cấp sách, tài liệu dành cho người khiếm thị với 100 nhan đề sách nói tiếng Việt, Chăm, Khmer…, 60 tựa sách hình minh họa nổi và sách chữ nổi, trong đó có nhiều sách mới xuất bản. Một xe thư viện số lưu động dành cho người khiếm thị cũng đến phục vụ tại chỗ với dịch vụ đa dạng như: máy in chữ nổi, máy đọc sách nói, máy đọc sách bỏ túi, hình minh họa nổi, sách nói kỹ thuật số… Ngoài ra, hoạt động mang tính tương tác với độc giả cũng được ban tổ chức chú trọng với hơn 10 chương trình như: giao lưu ký tặng của các tác giả ăn khách Hamlet Trương, Nguyễn Phong Việt; họa sĩ Phạm Thanh Tâm - một trong số những chiến sĩ Điện Biên cuối cùng còn sống ký tặng sách ảnh sưu tập các ký họa vẽ tại Điện Biên Phủ…

 Mai Liên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI