Trang Pháp tìm khán giả qua nhạc phim

15/07/2013 - 08:15

PNO - PN - Album The OST vừa ra mắt của Trang Pháp là tập hợp những bản nhạc phim trong Scandal, Long ruồi, Ba đám cưới một đời chồng, Vợ tôi là số 1…

OST là viết tắt của original soundtrack - ca khúc trong phim. Vì thế, tám bài hát trong album đều quen thuộc với khán giả nhờ sự phổ biến của những bộ phim trên. Trong đó, ca khúc Phiên bản khác (Scandal OST) được làm thêm một bản acoustic và một số ca khúc cũng được làm lại, trẻ trung hơn kiểu Như là mơ remix, kết hợp cùng Hà Okio.

Trang Phap tim khan gia qua nhac phim

Cũng như album đầu tay Runaway - Chạy trốn, Trang Pháp là người sáng tác toàn bộ các ca khúc trong album này. Sinh năm 1989, nhưng Trang không hề tỏ ra “non tay” trong việc viết ca khúc. Âm nhạc lẫn ca từ của cô mang đầy hơi thở hiện đại và sự trải nghiệm, có lẽ xuất phát từ thời gian dài Trang sống tự lập tại Pháp. Trong album mới, cô cũng trở lại với biệt danh của mình - Trang Pháp, chứ không còn lấy tên đầy đủ Nguyễn Phạm Thùy Trang như ở Vol.1, vì khán giả đã quen thuộc với một Trang Pháp - ca sĩ, hơn là một Trang Pháp - diễn viên truyền hình.

Dưới bàn tay tài năng của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, tám ca khúc nhạc phim từ những bộ phim có nội dung khác nhau, thời điểm khác nhau… không còn là những phiên bản rời rạc, lắp ghép mà mang tính thống nhất cao, đủ để thấm vào người nghe bằng một kiểu “nỗi buồn thành thị” ám ảnh qua các ca khúc Đến bên em, Xin đừng quay bước, Em vẫn còn yêu anh…

 ĐINH HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI