Tình khúc Bảo Chấn trở lại với chiếc 'áo mới'

27/11/2018 - 11:52

PNO - Vẫn là những tình khúc đã quen thuộc với khán giả nhưng được ca sĩ Hải Yến và ê-kíp phối mới theo nhiều phong cách từ cổ điển đến hiện đại.

Sau 10 tháng chuẩn bị, ca sĩ Nguyễn Hải Yến tiếp tục cho ra mắt album Vol.4 Nguyễn Hải Yến và Những tình khúc Bảo Chấn. Album tập hợp 9 ca khúc đã quen thuộc với khán giả như: Phố mùa đông, Và cơn mưa tới, Một ngày mùa đông, Giấc mơ tuyệt vời, Biết em còn chút dỗi hờn…

Các ca khúc trong album đều được phối mới theo nhiều phong cách từ cổ điển đến hiện đại như điệu Bosanovo trong Giấc mơ tuyệt vời, kiểu Semi Classic trong Và cơn mưa tới hay Jazz trong Chiếc lá vô tình, Chillout khác lạ trong Biết em còn chút dỗi hờn… Hải Yến nói rằng mình không tham thể hiện trong âm nhạc. Nữ ca sĩ chỉ muốn làm mới các ca khúc để phần cảm xúc trong tâm hồn được tươi mới, mãnh liệt hơn với âm nhạc “cháy cũng phải cháy hết mình nhưng vẫn phải đàn bà, sâu lắng và tình tứ”.

Ca khúc Giấc mơ tuyệt vời:

Hải Yến hát nhạc Bảo Chấn, khái niệm không mới, bởi cách đây 10 năm khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, nữ ca sĩ đã từng thể hiện nhiều ca khúc của nhạc sĩ này. Tuy nhiên, trở lại sau 10 năm, đây mới là thời điểm bản thân đủ trải nghiệm, đủ hiểu biết để hát nhạc Bảo Chấn một cách trọn vẹn nhất- như cách cô nhìn nhận.

“Có những buổi cà phê hai chú cháu gặp nhau, chú kể tôi nghe những câu chuyện về hoàn cảnh ra đời của bài hát để tôi hiểu những gì mình đang hát. Cách đây 10 năm, tôi từng gào thét, phá nát ca khúc Và cơn mưa tới chỉ vì mình còn trẻ và không biết cách tiết chế nội lực, cảm xúc. Bây giờ, khi đã lập gia đình, một người đàn bà hát nhạc Bảo Chấn, tôi cảm giác mình thể hiện tròn trịa, tình cảm hơn”, ca sĩ Hải Yến chia sẻ.

Tinh khuc Bao Chan tro lai voi chiec 'ao moi'
Ca sĩ Hải Yến theo đuổi các dự án làm mới ca khúc cũ.

Sau album Vol.3 Top hits Làn sóng xanh 90 – 2000 và Vol.4 Nguyễn Hải Yến và Những tình khúc Bảo Chấn, ca sĩ Hải Yến sẽ tiếp tục theo đuổi chuỗi dự án âm nhạc làm mới các ca khúc từng nổi tiếng một thời. Với cô, việc làm mới các ca khúc cũ rất khó vì vừa không làm mất cảm xúc đã từng có của người nghe, vừa tạo được hứng khởi để khán giả “chịu nghe” hết album toàn những tình khúc cũ.

“Âm nhạc không bao giờ cũ nếu người hát biết đặt cảm xúc của mình vào từng thời điểm. Ngày hôm qua và ngày hôm nay, khi hát một ca khúc cũng đã thấy khác thì so với cách đây 10 năm, Hải Yến bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều”, nữ ca sĩ nói.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI