Tìm người kế nhiệm Hoa hậu Đặng Thu Thảo

08/04/2015 - 19:22

PNO - PN - Sau ba năm gián đoạn, cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long (Hoa khôi ĐBSCL) sẽ bắt đầu vòng sơ tuyển từ nay cho đến 20/5/2015.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong khuôn khổ của Tuần lễ du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL là cuộc thi nhan sắc hiếm hoi của khu vực này trong năm. Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, tuy nhiên cuộc thi không có nhiều tiếng vang, cho đến năm 2012, với sự lên ngôi của Đặng Thu Thảo - người sau đó vài tháng cũng trở thành Hoa hậu Việt Nam 2012, cuộc thi đã được chú ý nhiều hơn.

Sau ba năm bị gián đoạn, Hoa khôi ĐBSCL quay trở lại vào năm nay và dự định sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần kể từ lần thứ ba này.

Tim nguoi ke nhiem Hoa hau Dang Thu Thao

Hoa hậu Đặng Thu Thảo khi còn là thí sinh Hoa khôi ĐBSCL

Theo Ban tổ chức cuộc thi, Hoa khôi ĐBSCL đề cao nét đẹp chân phương, giá trị chân-thiện-mỹ và không hề gói gọn trong khu vực mà dành cho người đẹp có độ tuổi từ 18 - 25 trên cả nước, không qua phẫu thuật thẩm mỹ và chưa lập gia đình (được hiểu là chưa đăng ký kết hôn hoặc tổ chức lễ cưới theo phong tục Việt Nam). Các thí sinh có thể đăng ký trực tuyến qua địa chỉ http://hoakhoidongbang.com.

Những gương mặt đã lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014 hoặc Hoa khôi ĐBSCL 2012 sẽ được miễn vòng Sơ khảo, riêng các người đẹp đã có danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc trong nước của năm 2013, 2014 sẽ được vào thẳng vòng Chung kết.

Với kinh nghiệm tổ chức nhiều cuộc thi nhan sắc, nhất là Hoa hậu Việt Nam 2014, đơn vị tổ chức sẽ mang đến nhiều nét mới cho Hoa khôi ĐBSCL năm nay, từ kết cấu của cuộc thi đến các tiết mục nghệ thuật trình diễn. Người được Hoa hậu Đặng Thu Thảo trao vương miện kế nhiệm sẽ nhận phần thưởng 300 triệu đồng, phần thưởng cho Á khôi 1 là 150 triệu đồng và cho Á khôi 2 là 70 triệu đồng.

Ngoài ra, cuộc thi cũng chọn ra các thí sinh xuất sắc để trao các danh hiệu như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Du lịch (với tiêu chí am hiểu về kiến thức văn hóa, du lịch vùng ĐBSCL nói riêng và Việt Nam nói chung), Người đẹp áo dài, Người đẹp hình thể, Người đẹp truyền hình (do khán giả truyền hình bình chọn), Người có làn da đẹp, Gương mặt khả ái. Phần thưởng cho mỗi giải phụ là 20 triệu đồng.

VÕ HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI