Thí sinh nhỏ tuổi nhất chiến thắng liên hoan ‘Em yêu đàn tranh’

16/09/2018 - 15:54

PNO - Thời gian học đàn chưa nhiều, tuổi còn nhỏ, nhưng Nguyễn Song Tịnh Nhân đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ khác để giành chiến thắng.

Buổi thi chung kết xếp hạng liên hoan Em yêu đàn tranh lần thứ I năm 2018 vừa diễn ra tại Cung văn hóa lao động TP.HCM. Có 20 em được sàng lọc từ vòng sơ khảo trước đó tham gia tranh tài.

Các thí sinh được chia làm 2 bảng thi đấu: bảng A (từ 6 đến 10 tuổi), bảng B (từ 11 đến 15 tuổi). 3 giám khảo của buổi thi quan trọng này gồm: NGƯT Nguyễn Thúy Hoan, thạc sĩ Huỳnh Thị Thu Hiền và Đinh Thị Thương Huyền.

Thi sinh nho tuoi nhat chien thang lien hoan ‘Em yeu dan tranh’
Các thí sinh đồng diễn cùng nghệ sĩ Hải Phượng

Trong buổi thi chung kết, các thí sinh trình bày những tác phẩm tự chọn, gồm 2 bài nhạc hoặc kết hợp giữa nhạc và các bản vọng cổ căn bản. Vượt qua các đối thủ, bé Nguyễn Song Tịnh Nhân giành giải nhất ở bảng A. Đây cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi năm nay.

Tịnh Nhân sinh năm 2011, hiện đang học lớp 2. Tịnh Nhân được bố mẹ cho học đàn tranh chỉ mới 1 năm. Dẫu vậy, cậu bé sớm đam mê và tiếp thu tốt. Đây cũng là giải thưởng đầu tiên Tịnh Nhân nhận được với bộ môn đàn tranh.

Thi sinh nho tuoi nhat chien thang lien hoan ‘Em yeu dan tranh’
 
Thi sinh nho tuoi nhat chien thang lien hoan ‘Em yeu dan tranh’
Nguyễn Song Tịnh Nhân giành giải nhất ở bảng A, đồng thời được trao giải thí sinh nhỏ tuổi nhất

Ở bảng B, giải nhất thuộc về Nguyễn Hải Minh. Cô bé gây ấn tượng mạnh qua những ngón đàn kỹ thuật và đầy tình cảm. Trong số các thí sinh, Bùi Thị Ngọc Ánh là thí sinh khiếm thị. Cô bé cũng có phần trình diễn khá tốt, nhưng may mắn chưa mỉm cười.

Thi sinh nho tuoi nhat chien thang lien hoan ‘Em yeu dan tranh’
3 thí sinh giành giải cao nhất bảng B

Phần trình diễn của bé Bùi Thị Ngọc Ánh:

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI