Thanh Bạch xúc động, khóc thành tiếng trên ghế giám khảo

15/09/2017 - 07:19

PNO - Thanh Bạch vốn rất hoạt ngôn trên ghế nóng nhưng trước câu chuyện của cháu ngoại nghệ sĩ Trang Thiên Lý, anh nghẹn lời và khóc thành tiếng.

Tối qua (14/9), đêm thi thứ 4 của chương trình Sao nối ngôi phiên bản thiếu nhi đã chính thức khép lại với chiến thắng tuần thuộc về thí sinh Ngọc Tâm (11 tuổi), con gái nghệ sĩ cải lương Cẩm Hiền, cháu ngoại nghệ sĩ Trang Thiên Lý. Cô bé giành được số điểm 39,7 điểm, trong đó 3 điểm 10 đến từ giám khảo Thanh Bạch, Hồng Vân và Trinh Trinh. Với phần bình chọn của khán giả, Ngọc Tâm được 9,7 điểm.               

Thanh Bach xuc dong, khoc thanh tieng tren ghe giam khao
Ngọc Tâm - con gái nghệ sĩ Cẩm Hiền giành chiến thắng ở tuần thứ tư

 Video clip tiết mục Hiếu tử tìm mẹ của Ngọc Tâm và mẹ - nghệ sĩ Cẩm Hiền: 

Trong đêm thi này, Ngọc Tâm vào vai Nghé trong vở diễn mang tên Hiếu tử tìm mẹ. Dù chỉ mới 11 tuổi và là con gái nhưng Ngọc Tâm lại khiến người xem bất ngờ với các động tác đá chân, xoay giáo, bay lên không, tay cầm giáo và xoay giáo trên không thuần thục như một đấng nam nhi. Những động tác biểu diễn của cô bé được cho là quá khó khăn so với độ tuổi 11.

Thanh Bach xuc dong, khoc thanh tieng tren ghe giam khao
 
Thanh Bach xuc dong, khoc thanh tieng tren ghe giam khao
Phần biểu diễn khá khó khăn của Ngọc Tâm trên sân khấu

Khi tiết mục kết thúc, Ngọc Tâm và mẹ nghệ sĩ Cẩm Hiền đã có phần giao lưu với Đình Toàn. Nghệ sĩ Cẩm Hiền cho biết chị từng đi qua nhiều khó khăn trên con đường lập thân, lập nghiệp với nghề hát nên không muốn con gái theo nghề. Tuy nhiên, khả năng thiên bẩm và sự cố gắng, niềm đam mê của Ngọc Tâm đã thuyết phục chị.

Thanh Bach xuc dong, khoc thanh tieng tren ghe giam khao
Ngọc Tâm (giữa) và mẹ (bìa phải) giao lưu với MC Đình Toàn

Phần chia sẻ của nghệ sĩ Cẩm hiền nhận được sự đồng cảm của giám khảo Thanh Bạch. Anh xúc động, khóc thành tiếng trên ghế giám khảo. “Chú vô cùng xúc động vì con đã thuyết phục được mẹ để theo nghề, một người đã từng đi qua những khó khăn với nghề, những khổ đau của tình đời”, Thanh Bạch vốn dĩ rất hoạt ngôn trên ghế nóng bỗng nghẹn lời. Sau đó, khi lấy lại sự bình tĩnh, anh cho rằng phần ca, diễn trong tiết mục của Ngọc Tâm đều rất xuất sắc nên không có điều gì cần bàn cãi.

Thanh Bach xuc dong, khoc thanh tieng tren ghe giam khao
 
Thanh Bach xuc dong, khoc thanh tieng tren ghe giam khao
Nghệ sĩ Thanh Bạch khóc thành tiếng trên ghế giám khảo

Nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh hồi tưởng lại ký ức vì cô cũng từng đảm nhận vai Nghé trong vở diễn này. Chị khen ngợi giọng hát của bé Ngọc Tâm nhưng vẫn có góp ý vì cô bé chưa làm chủ được sân khấu, một số chỗ chưa nhập tâm.

Thanh Bach xuc dong, khoc thanh tieng tren ghe giam khao
Trinh Trinh nhận xét, góp ý và chia sẻ với Ngọc Tâm

NSND Hồng Vân cho rằng Ngọc Tâm nên chú ý, khắc phục từ những góp ý của nghệ sĩ Trinh Trinh. Chị cho rằng phần ca diễn của Ngọc Tâm đều là thử thách so với một đứa trẻ 11 tuổi nên rất tán dương, ca ngợi. Hồng Vân cũng tin rằng với lòng đam mê và sự cố gắng như thế, Ngọc Tâm sẽ còn toả sáng trong tương lai.

Thanh Bach xuc dong, khoc thanh tieng tren ghe giam khao
NSND Hồng Vân nhận xét về Ngọc Tâm

Ở phần nhận xét này, Hồng Vân còn bị Đình Toàn trêu chọc. Khi chị cho rằng việc đu dây, bay để trình diễn là điều khó thể làm được. Ngay lập tức Đình Toàn đã có ý định trêu chọc vì cân nặng của nữ nghệ sĩ. Tuy nhiên, Hồng Vân đã thẳng thắn “chặn miệng” đàn em. Chị cho rằng Đình Toàn không cần nói vẫn hiểu ý. Hồng Vân khẳng định chị không có khả năng bay và cũng không ai kéo nổi để bay lên như bé Ngọc Tâm.

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI