Tham quan thành phố bằng xe bus

20/11/2015 - 14:24

PNO - City Tour Hop On - Hop Off là tên gọi của mô hình du lịch xe bus do Công ty du lịch Ảnh Việt đầu tư, giúp du khách dạo quanh thành phố...

Tham gia city tour này, du khách sẽ được tùy chọn hành trình với các điểm đón và trả khách đặt ngay tại các di tích lịch sử, các khu du lịch và các điểm tham quan đã được xếp hạng.

Các chuyến xe phục vụ du khách với số lượng 35-45 ghế, chạy cách nhau 30 phút/ chuyến suốt từ 8g đến 21g30 mỗi ngày. Trên xe có một hướng dẫn viên tiếng Việt và Anh giới thiệu về các điểm tham quan, đồng thời dịch tự động các ngôn ngữ khác như Hoa, Pháp, Tây Ban Nha phục vụ khách.

Đại diện của Công ty du lịch Ảnh Việt cho biết, giá vé một ngày tour khuyến mãi từ 100.000-200.000đ. Du khách có thể lên mọi chuyến xe, đến bất kỳ địa điểm nào trong một ngày theo lịch trình có sẵn của Hope On - Hop Off .

Đây là tour mở nên du khách có thể lên, xuống xe ở bất kỳ địa điểm nào theo lịch tham quan. Nghĩa là du khách có thể ở lại tham quan, chụp hình trong thời gian tùy thích, sau đó sẽ lên chiếc Hop On - Hop Off khác để đi đến địa điểm tham quan kế tiếp. Để tiện dụng, du khách chỉ cần dùng vé hay mã số điện tử (nếu mua online) để lên bất kỳ xe nào trong ngày.

Được biết, hiện công ty đang hoàn tất công tác giám định xe cũng như đăng ký triển khai độc quyền loại hình du lịch này tại Việt Nam, dự kiến đầu tháng 12 này sẽ đưa vào vận hành. Hop On - Hop Off TP.HCM hiện có 13 trạm xe đặt ngay tại các di tích lịch sử, các khu du lịch và các điểm tham quan.

Tham quan thanh pho bang xe bus

Lịch trình ba tuyến cơ bản trong giai đoạn đầu:

1. Tour trung tâm thành phố

Giá vé: 200.000đ, dài 16,5km chạy qua các quận 1, 3.

Các tuyến đi qua: Đề Thám -> Phạm Ngũ Lão -> Tôn Thất Tùng -> Sương Nguyệt Anh > Cách Mạng Tháng Tám -> Phạm Hồng Thái -> Lê Lai -> Hàm Nghi -> Tôn Đức Thắng -> Nguyễn Huệ -> Lê Thánh Tôn -> Pasteur -> Hàn Thuyên -> quảng trường Công xã Paris -> Lê Duẩn -> Nguyễn Bỉnh Khiêm -> Nguyễn Đình Chiểu -> Lê Quí Đôn -> Võ Văn Tần -> Cách Mạng Tháng Tám -> Phạm Ngũ Lão.

Trạm ngừng và các điểm tham quan:

 Ngừng trạm 1: chợ Bến Thành.

Ngừng trạm 2: UBND Thành phố, Nhà hát thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngừng trạm 3: Bảo tàng lịch sử - sở thú.

Ngừng trạm 4: Dinh Thống Nhất - nhà thờ Đức Bà - Bưu điện thành phố.

Ngừng trạm 5: Phạm Ngũ Lão - Đề Thám.

Ngừng trạm 6: Cách Mạng Tháng Tám - Bùi Thị Xuân. N

gừng trạm 7: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

2. Tour chợ Lớn

Giá vé: 200.000đ, dài 18km chạy qua các quận 1, 5, 6.

Các tuyến đi qua: Phạm Ngũ Lão -> Tôn Thất Tùng -> Lê Lai -> Trần Hưng Đạo -> Châu Văn Liêm -> Nguyễn Trãi -> Tản Đà -> Trần Hưng Đạo -> Lương Nhữ Học -> Hải Thượng Lãn Ông -> Dương Tử Giang -> Trần Hưng Đạo -> Học Lạc -> Lê Quang Sung -> Nguyễn Hữu Thân -> Tháp Mười -> Chu Văn An -> Võ Văn Kiệt -> Nguyễn Thái Học -> Phạm Ngũ Lão.

Trạm ngừng và các điểm tham quan

Trạm ngừng 1: chợ Bến Thành.

Trạm ngừng 2: khu vực Chợ Lớn (khu phố Đông Nam dược Lương Nhữ Học - Hải Thượng Lãn Ông, nhà thờ Cha Tam) - chợ Bình Tây.

Trạm ngừng 3: Phạm Ngũ Lão - Đề Thám.

Trạm ngừng 4: chùa Thiên Hậu.

3. Tour sân bay Tân Sơn Nhất

Giá vé: 100.000đ, dài 17km chạy qua các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình. Các tuyến đi qua: Tôn Thất Tùng -> Lê Lai -> Nguyễn Thái Học -> Cách Mạng Tháng Tám -> Nguyễn Thông -> ga Sài Gòn -> Lý Chính Thắng -> Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> Nguyễn Văn Trỗi -> Trường Sơn -> sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước mắt, City tour Hop on - Hop off được tổ chức tại TP.HCM, tiếp theo sau sẽ triển khai tại các thành phố du lịch như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ…

Cẩm Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI