Sau 2 lần xin lỗi công luận, ông Nguyễn Đăng Chương sẽ rời ghế Cục trưởng Cục NTBD

29/05/2017 - 15:52

PNO - Theo thông tin mới nhất, ông Nguyễn Đăng Chương sẽ thôi chức Cục trưởng Cục NTBD trực thuộc Bộ VH-TT&DL.

Theo thông tin mới nhất vào chiều nay (29/5), ông Nguyễn Đăng Chương sẽ thôi chức Cục trưởng Cục NTBD (thuộc Bộ VH-TT và DL) trong thời gian tới. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL sẽ tạm thời kiêm chức vụ này. 

Sau 2 lan xin loi cong luan, ong Nguyen Dang Chuong se roi ghe Cuc truong Cuc NTBD
Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD

Thời gian gần đây, việc Cục NTBD ra văn bản cấm văn bản cấp phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975, bài hát của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài... đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận. Trong số đó, có những sáng tác đã phổ biến từ rất lâu và gắn liền với người dân Việt Nam như: Nối vòng tay lớn, Con đường xưa em đi, Còn thương rau đắng mọc sau hè,…

Đặc biệt, sự việc Cục NTBD ban hành quyết định thu hồi 5 bài hát ra đời trước năm 1975 gồm: Con đường xưa em đi (sáng tác: Châu Kỳ - Hồ Đình Phương), Cánh thiệp đầu xuân (sáng tác: Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (sáng tác: Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (sáng tác: Lam Phương) và Đừng gọi anh bằng chú của Diên An đã khiến công chúng, người yêu nhạc phản ứng dữ dội.

Sau 2 lan xin loi cong luan, ong Nguyen Dang Chuong se roi ghe Cuc truong Cuc NTBD
Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL sẽ tạm thời giữ chức Cục trưởng Cục NTBD. Ông từng giữ chức vụ này nhiệm kỳ trước Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương.

Trước sự việc này, ông Nguyễn Đăng Chương và ông Đào Đăng Hoàn (Cục phó Cục NTBD) đều phải làm việc, lên tiếng xin lỗi và rút kinh nghiệm.

Gần đây nhất, Cục NTBD lại cập nhật phổ biến danh sách hơn 300 bài hát nhạc đỏ gây hiểu nhầm trong công chúng về công tác quản lý nhà nước, trong đó có cả Tiến quân ca (sáng tác Văn Cao) - quốc ca của nước ta từ năm 1946 đến nay, khiến nhiều người lên tiếng về năng lực quản lý của những người đứng đầu đơn vị này. 

Sau khi có văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, những người đứng đầu Cục đã phải tự kiểm điểm, một lần nữa ông Nguyễn Đăng Chương phải lên tiếng xin lỗi công luận. 

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI