Quán 'bún bò gân bá đạo' có thể sẽ phải dẹp

27/03/2015 - 20:35

PNO - PN - Dù vẫn buôn may bán đắt trong chiều nay 27/3, quán bún bò gân của ca sĩ Hoàng Dũng có thể sẽ phải dẹp theo tinh thần buổi làm việc của anh và công an P.1, Q.4.

edf40wrjww2tblPage:Content

»» Thân thế 'dữ dằn' của ông chủ quán 'bún bò gân'

Quan 'bun bo gan ba dao' co the se phai dep

Quán bún bò gân vỉa hè của ca sĩ Hoàng Dũng nép mình dưới bóng cây - Ảnh: THƯỚC KIÊN

Đúng 15g30, phóng viên Phụ Nữ Online có mặt tại "vỉa hè chung cư Tôn Thất Thuyết", nơi anh Dũng bán bún. Tuy nhiên quán vẫn chưa bán. Ông chủ Hoàng Dũng vẫn còn đang tất bật chuẩn bị, luôn miệng xin lỗi, hẹn khách quay lại sau nửa giờ. Anh bảo: "Hôm nay dọn hàng trễ vì có chút biến xảy ra".

Với giọng nói trầm ấm và nét duyên và vui tính của một người đàn ông trung niên, người từng là quản lý và là ca sĩ một thời - Hoàng Dũng - vẫn khiến thực khách hài lòng dù có thể họ không được thưởng thức tô bún đặc biệt của anh.

Trong khoảng nửa giờ ấy, đã có hơn 70 lượt khách đến và đi để rồi ngay sau đó, khi quán chính thức mở bán thì thực khách đã nhanh chóng lấp đầy mọi chỗ trống. Chủ quán vui vẻ vừa phục vụ khách vừa trò chuyện với những người quan tâm. Anh bảo việc quán bị thu giữ bảng nội quy "Có thể là do người ta chưa hiểu mình". Anh cũng không có vẻ gì trách móc, chỉ cho biết: "Các cấp chính quyền cho mình để xe bán bún kiếm sống và vui lắm rồi".

Một vị khách quen của quán chia sẻ: "Tôi ăn bún bò ở đây từ lúc quán chưa nổi tiếng, một phần vì món bún bò ở đây rất ngon và có hương vị đặc trưng riêng, phần khác là quý sự nhiệt tình, hiếu khách và vui vẻ của ông chủ".

Tuy nhiên, rất có thể quán bún của anh Dũng sẽ phải dẹp vì theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch UBND phường, 1 trả lời tờ Thanh Niên thì việc buôn bán ăn uống có treo bảng nội quy "hài hước" của anh Dũng đã gây phản cảm và cản trở giao thông lối ra vào của chung cư do nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Bảng nội quy của anh Dũng vẫn sẽ bị thu giữ cho đến khi anh có địa điểm kinh doanh cố định.

Liên quan đến thái độ của dân phòng khi tháo gỡ nội quy của anh Dũng, UBND P.1 cho rằng họ đã làm việc quá gấp gáp.

THƯỚC KIÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI