NXB Văn hóa - Văn nghệ mang đến nhiều “đặc sản”

24/03/2014 - 21:01

PNO - PN - Nhà văn Bích Ngân, Phó giám đốc NXB Văn hóa - Văn nghệ cho biết, đơn vị này đã chạy đua với thời gian kịp thực hiện hơn 60 tựa sách để phục vụ bạn đọc nhân Hội sách TP.HCM lần thứ VIII, đặc biệt là hai tựa sách tưởng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuốn đầu, Nguyễn Quang Sáng - văn & đời phối hợp với Phương Nam Book, tuyển chọn những truyện ngắn, tản văn của tác giả và những bài của người thân, bạn bè viết về ông. Cuốn thứ hai, Chiếc lược ngà và những truyện ngắn đặc sắc khác, cũng là sản phẩm hợp tác, do Phương Nam Book đang giữ bản quyền tác phẩm của nhà văn Nam bộ này. Các tác phẩm đáng chú ý khác có tập truyện ngắn Truy đuổi tâm trạng mỹ nhân và tập du ký - ảnh Lữ khách gió bụi xa gần cùng của nhà văn Tiến Đạt. Năm năm sau tiểu thuyết Thể xác lưu lạc, tác giả hiện đang làm trong ngành du lịch này mới trở lại văn đàn với ba đầu sách (cuốn còn lại ra mắt sau hội sách) mà nhà phê bình Trần Hoài Anh nhận định là đã đạt được “một độ chín tư duy”.

NXB này còn có một “đặc sản” là Tủ sách 8X, gồm bốn truyện dài và 10 tập truyện ngắn. Trong số này, bốn tác giả: Tiểu Quyên (Cỏ đồi phương Đông), Trần Minh Hợp (Người buồn thuê), Trương Thanh Thùy (Mít ơi!) và Nguyễn Thị Kim Hòa (Cơn lũ chưa qua) đã có tác phẩm xuất hiện trong Tủ sách hai năm trước. Nhà văn Bích Ngân cho biết, Tủ sách 8X đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cây bút trẻ với “số lượng bản thảo tấp nập”. Tại hội sách, các tác giả sẽ có buổi giao lưu với người đọc vào ngày 26/3.

NXB Van hoa - Van nghe mang den nhieu “dac san”

Một số đầu sách mới của NXB Văn hóa - Văn nghệ

Một nét riêng nữa của đơn vị là những tác phẩm “hương xa”. Lần này là ba tác phẩm viết từ Mỹ gồm tùy bút Từ Dòn Mé Sán đến… của nhà văn Lý Lan, truyện ngắn và tản văn Ngọc của Sài Gòn của nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc và tản văn Nước Mỹ có gì vui? của Nguyễn Hữu Tài. Hai tác giả đầu có tên tuổi, sống ở xứ người vẫn đau đáu viết về chuyện quê nhà; còn cây bút Nguyễn Hữu Tài trưởng thành từ Tủ sách 8X, được đánh giá đã dần thể hiện phong cách riêng. Tác giả sinh năm 1981 này sẽ tổ chức buổi giao lưu, ký tặng cuốn sách mới vào sáng 28/3 trong khuôn khổ hội sách. Ngoài ra, NXB Văn hóa - Văn nghệ còn giới thiệu tựa sách mới về biển đảo như: Tổ quốc nơi đảo xa (Nguyễn Đình Thống chủ biên), Đội Hoàng Sa trong lịch sử xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo (Trần Nam Tiến)…; sách văn hóa - du lịch như: Tìm lại di sản (Lại Nguyên Ân), Ngày đàng sàng khôn (Nguyễn Văn Mỹ), Người ăn rong (Ngữ Yên)…

Mai Liên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI