NSND Anh Tú qua đời

20/12/2018 - 13:57

PNO - Sau thời gian dài điều trị bệnh, nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 56.

Trưa 20/12, NSND Anh Tú qua đời tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Thời gian qua, ông bị bệnh tiểu đường và biến chứng trở nặng. Trong thời gian điều trị, có lúc nam nghệ sĩ dần khỏe lại.

Cuối tháng 11 vừa qua, nam nghệ sĩ nhập viện cấp cứu lần 2 tại Bệnh viện Bạch Mai khi bệnh tình trở nặng. Anh biết mọi người đến thăm nhưng không nói chuyện được. Thời điểm này, NSND Anh Tú cũng không thể tham gia kỷ niệm 40 năm lớp diễn viên khoá 1 của Nhà hát kịch Việt Nam, nơi anh đang làm quyền giám đốc.

NSND Anh Tu qua doi
NSND Anh Tú

Trước đó, vào ngày 4/12, Nhà hát kịch Việt Nam kết hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức đêm diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội để gây quỹ giúp đỡ NSND Anh Tú.

NSND Anh Tú tên đầy đủ là Phạm Anh Tú, sinh năm 1962. Anh tốt nghiệp lớp diễn viên năm 1981, khởi nghiệp từ Nhà hát Tuổi trẻ, cùng thế hệ với NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng.

Trong sự nghiệp, nam nghệ sĩ có những vai diễn xuất sắc trong các vở như: Vũ Như Tô, Macbeth, Bến bờ xa lắc... Năm 2004 anh tốt nghiệp khoa đạo diễn, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.            

Trước khi về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Anh Tú từng giữ chức Trưởng đoàn Kịch I - Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1997 đến năm 2013. Tại Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Anh Tú dựng nhiều vở cho cả trẻ em và người lớn: Tôn Ngộ Không, Thạch Sanh, Cây khế, Cô gái đội mũ nồi xám, Nhà có năm anh em trai, Mùa hạ cay đắng

NSND Anh Tu qua doi
NSND Anh Tú ghi dấu ấn trên cả sân khấu kịch và truyền hình

NSND Anh Tú được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phân công điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam thay ông Nguyễn Thế Vinh từ 1/11/2017. Từ ngày 2/4/2018, nam nghệ sĩ trở thành quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Thời gian hoạt động tại đây, NSND Anh Tú từng dựng các vở như: Lâu đài cát, Tai biến, Biệt đội báo đen, Bão tố Trường Sơn, Hamlet, Kiều, Romeo và Juliet...

Với khán giả truyền hình, NSND Anh Tú từng được biết qua các phim như: Dòng sông khát vọng, Giông tố, Của để dành, Đàn trời, Chiều ngang qua phố cũ. Ngoài diễn xuất, ông còn tham gia giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI