Ninh Dương Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh bị 'dìm', giám khảo khẩu chiến

15/03/2015 - 13:50

PNO - PN - Đêm liveshow thứ 8, chương trình Bước nhảy hoàn vũ với đề bài kết hợp với các vũ công nhí đã diễn ra vào tối 14/3 với nhiều cung bậc cảm xúc.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ninh Dương Lan Ngọc luôn là thí sinh giữ vững phong độ và khiến khán giả thích thú vì sự sáng tạo của cô trong từng bài diễn. Tuần này, cô hóa thành Bạch Cốt Tinh và bắt nhốt “Trư Bát Giới” Daniel, sau đó lại bị “Tôn Ngộ Không” Đăng Khoa, “Sa Tăng” Minh Quân và “Bạch Mã” Minh Khang đánh bại. Cốt truyện Tây du kí quen thuộc đã được tái hiện sinh động trên nền nhạc rhumba. Lan Ngọc không cần thoại, nhưng cơ mặt, ánh mắt và những bước nhảy chắc chắn, mạnh mẽ và cả lả lướt khi Bạch Cốt Tinh quyến rũ Bát Giới khiến khán giả không thể nào rời mắt. Tiết mục của Lan Ngọc có lẽ là nốt nhạc vui duy nhất làm thay đổi bầu không khí nặng nề của toàn đêm liveshow.

Thế nhưng, khác với dự đoán của khán giả, giám khảo Khánh Thi nhận xét thẳng thừng: "Tôi luôn đánh giá cao cách diễn của Lan Ngọc qua các động tác. Nhưng hôm nay tôi phải xin lỗi em khi bài diễn này làm tôi thất vọng nhất trong những bài diễn của em từ trước đến nay. Em không gây được cảm xúc cho tôi và kỹ thuật bị rắc rối và không dứt khoát, không có các tuyến tổ hợp rõ ràng".

Nhận xét của Khánh Thi khiến nhiều người có mặt tại trường quay khá bức xúc. Thậm chí, giám khảo Trác Thúy Miêu lập tức phản bác: "Lan Ngọc hôm nay khác mọi ngày là em phải đối phó với quá nhiều bạn nhảy, nhưng em phân biệt rất rõ các mục tiêu quyến rũ và đối kháng của mình. Bài này có giá trị giải trí nhưng nhảy rất liền mạch, em dùng nhảy để thể hiện cảm xúc".

Ninh Duong Lan Ngoc va Diep Lam Anh bi 'dim', giam khao khau chien

Phần trình diễn vui nhộn và đầy thử thách của Lan Ngọc

Đối thủ nặng kí nhất của Lan Ngọc và xuất sắc không kém trong đêm là Diệp Lâm Anh. Tuần này cô cùng bạn nhảy Zhivko và bé Hoàng Anh kể cho người xem về chuyện bạo lực gia đình, lỗi lầm của người chồng, sự chịu đựng, phản kháng của người vợ và sự kết nối của người con. Câu chuyện của họ được thể hiện trên nền điệu tango, pasodoble và múa đương đại qua ca khúc Rolling in the deep.

Trong dàn thí sinh Bước nhảy hoàn vũ năm nay, Diệp Lâm Anh là thí sinh được đánh giá có khả năng vũ đạo tốt nhất. Mỗi bước nhảy của cô luôn vững vàng, tự tin và dứt khoát. Cô không chỉ phối hợp ăn ý với bạn diễn trong những động tác tung tẩy nhịp nhàng mà còn tạo được sự mềm mại, bền bỉ trong những động tác uốn dẻo. Khán giả yên tâm khi nhìn Diệp Lâm Anh nhảy và tin tưởng khi cô thực hiện những động tác khó, đòi hỏi sự mạo hiểm cao. Thế nhưng, thật tiếc cho Diệp Lâm Anh khi những cố gắng và khả năng của cô lại bị Khánh Thi bác bỏ.

Ninh Duong Lan Ngoc va Diep Lam Anh bi 'dim', giam khao khau chien

Ninh Duong Lan Ngoc va Diep Lam Anh bi 'dim', giam khao khau chien

Diệp Lâm Anh khẳng định tài năng qua những bước nhảy chắc chắn và dứt khoát

"Diệp Lâm Anh, tôi phục em vì sự cân bằng giữa diễn và nhảy cùng các động tác, không gì là em không làm được, nhưng em thiếu một chữ duyên để cho chúng tôi cảm nhận đươc sự kết nối của động tác và cảm xúc. Chưa bao giờ em chạm được vào trái tim tôi bằng biểu cảm của em" - Khánh Thi nói.

Trác Thúy Miêu lại một lần nữa phản biện khi cho rằng nhân vật nữ của Diệp Lâm Anh rất mạnh mẽ và thuyết phục. Giám khảo Hoàng Việt cũng đánh giá phần nhảy của Diệp Lâm Anh "rất chuẩn và đẹp".

Khán giả đêm liveshow 8 cũng bức xúc hơn khi kết quả điểm số và bình chọn cao nhất lại thuộc về Angela Phương Trinh. Cô đã hóa thân thành nhân vật chị Dậu trong bộ phim Tắt đèn. Với điệu rhumba và múa đương đại, đội Phương Trinh cùng bé Linh Hoa đã khiến khán giả lắng lòng với nỗi đau của “chị Dậu” Angela khi phải bán con cứu chồng.

Thế nhưng, Angela Phương Trinh bị chỉ trích là diễn nhiều hơn nhảy. Hầu như cả bài nhảy của cô chỉ là những động tác dễ, không có tính tương tác. Nhiều người ngạc nhiên vì đến nay đã là liveshow thứ 8 mà vẫn không thấy một sự tiến bộ và cố gắng nào của Angela Phương Trinh. Không ít khán giả không hiểu mình đang xem một cuộc thi nhảy hay một cuộc thi diễn mà chiêu trò và diễn xuất lại được đưa lên làm yếu tố đánh giá hàng đầu.

Ninh Duong Lan Ngoc va Diep Lam Anh bi 'dim', giam khao khau chien

Giám khảo cũng khẩu chiến vì bất đồng ý kiến

Dường như, các thí sinh nhảy tốt như Diệp Lâm Anh hay Ninh Dương Lan Ngọc đều bị "dìm hàng" để làm nổi bật sự kém cỏi của Angela Phương Trinh.

Nói về phần đánh giá gây tranh cãi của ban giám khảo, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: "Tôi nghĩ mỗi bài đều có một cách dàn dựng và biên đạo riêng. Từ đầu chương trình đến nay, tôi chỉ diễn những bài buồn thì thường có cao trào, có kịch tính. Nhưng khi dựng những bài vui thì những yếu tố đó đưa vào rất khó. Bản thân tôi chỉ biết cố hết sức và nhận lời góp ý từ ban giám khảo để nhảy tốt hơn. Điều tôi bất ngờ nhất không phải là lời chê mà là kết quả bình chọn của khán giả dành cho tôi. Điểm của tôi thấp nhưng tỉ số bình chọn lại cao nhất. Tôi không nghĩ tôi lại nhận được nhiều tình thương từ phía khán giả như thế. Đây là điều khiến tôi vui nhất và điều ý nghĩa nhất tôi làm được khi tham dự chương trình này".

Cuối cùng, sau khi tổng hợp cả điểm số của giám khảo và bình chọn của khán giả, dù không được đánh giá cao về tài năng nhưng Angela Phương Trinh vẫn thành công khi "dìm" hết các đối thủ nặng kí của mình để giành giải Thí sinh xuất sắc nhất trong đêm. Nhưng cũng vì đêm thi này là đêm thi loại nên với tổng điểm quy đổi thấp nhất, cặp Vương Khang - Anna phải dừng bước tại cuộc thi.

SƯƠNG LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI