Nhà văn bị kêu gọi xử tử đoạt giải Goncourt 2015

11/05/2015 - 05:47

PNO - Kamel Daoud giành giải thưởng văn học danh giá nhất nước Pháp dù bị người đứng đầu nhóm Hồi giáo kêu gọi xử tử.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tại lễ trao giải Goncourt 2015 diễn ra hôm 5/5, ở hạng mục Tiểu thuyết đầu tay, tác phẩm Meursault, contre-enquête (Meursault, cuộc tái điều tra) của nhà văn kiêm nhà báo Algeira - Kamel Daoud đã được vinh danh.

Chịu ảnh hưởng lớn từ tác phẩm kinh điển  (Người xa lạ), viết năm 1942 của Albert Camus. Cốt truyện xoay quanh nhân vật chính là một người đàn ông Ả rập có em trai bị nhân vật chính trong tiểu thuyết sát hại.

Nha van bi keu goi xu tu doat giai Goncourt 2015

Nhà văn Kamel Daoud và tiểu thuyết đầu tay gây chú ý

Tái tạo chuyện cũ theo góc nhìn và bối cảnh mới, Meursault, contre-enquête trở thành sách bán chạy ở Algeria và Pháp. Meursault, contre-enquête được giới phê bình nhận định là lời chất vấn sâu sắc văn hóa Hồi giáo và thế giới Ả rập. Hồi tháng 11/2014, Abdelfatah Hamadache - người đứng đầu nhóm hoạt động Hồi giáo Salafi ở Algeria - công bố trên Facebook rằng, nhà văn Kamel Daoud nên bị xử tử bởi cuốn Meursault, contre-enquête là sách báng bổ thánh Allah và giá trị Hồi giáo thiêng liêng.

Ngay sau đó, giới văn nghệ sĩ ở Algeria và thế giới đồng thanh bày tỏ làn sóng giận dữ, yêu cầu chính phủ Algeria phải bảo vệ mạng sống cho tiểu thuyết gia 44 tuổi.

Sinh năm 1970 ở Mostaganem, Kamel Daoud làm việc chính là biên tập viên và viết bình luận cho tờ nhật báo tiếng Pháp Le quotidien d'Oran ở Algeria. Nhà văn cũng bày tỏ lo lắng bản thân có thể sẽ bị phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ không rời Algeria và tiếp tục viết lách. Sau khi hoàn thành tiểu thuyết đầu tay, Kamel Daoud cũng vừa xuất bản truyện ngắn Musa trên tạp chí Mỹ New Yorker hồi tháng 4.

Goncourt là giải thưởng văn học danh giá nhất trong sáu giải thưởng văn học lớn của Pháp. Năm nay, ngoài Tiểu thuyết đầu tay thuộc về Kamel Daoud, giải Truyện ngắn được trao cho Patrice Franceschi (Pháp) với tuyển tập Première personne du singulier (Ngôi thứ nhất số ít) và hạng mục Thơ vinh danh tác giả William Cliff (Bỉ).

Các hạng mục Goncourt tiểu thuyết đầu tay, truyện ngắn và thơ được công bố sớm hơn hạng mục lớn nhất - Goncourt truyền thống - công bố vào tháng 11 hàng năm.

Theo N.T
(Giao Thông)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI