Nhà thơ trẻ quá cố sẽ xuất hiện ở Sân thơ Trẻ

10/02/2017 - 11:57

PNO - Nhà thơ trẻ Hoa Níp (1985-2016) sẽ có mặt trên poster thơ trẻ tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15-2017 với bài thơ Đi cạn chân trời.

Trong 11 chân dung thơ trẻ được chọn in poster giới thiệu tại Sân thơ Trẻ năm nay, sự xuất hiện của Hoa Níp khiến bạn bè trong giới bùi ngùi. Anh qua đời ở tuổi 31 vì tai nạn giao thông năm 2016, không lâu sau chuyến đi thực tế - giao lưu tại tỉnh Bình Phước cùng Ban văn trẻ -Hội Nhà văn TPHCM. Hai tập di cảo của nhà thơ Hoa Níp: Bao giờ cho đến cánh đồng (thơ) và Nàng là nước Mỹ (truyện ngắn) được NXB Hội Nhà văn phát hành ngay sau đó để tưởng nhớ anh.

Bài thơ được chọn in trên poster lần này của anh cũng để lại một dấu lặng buồn:

"Đi cạn chân trời

Gặp nhau ở đường mòn

Trước mặt là hoàng hôn

Bên bờ là cỏ lạ

Sau lưng là cát bụi

Mịt mùng..."

Nha tho tre qua co se xuat hien o San tho Tre
 

Cùng với Hoa Níp, 11 chân dung trẻ được giới thiệu là gương mặt đoạt giải Nhà văn trẻ Hội Nhà văn 2016: nhà thơ nữ Ngô Thúy Nga, hai gương mặt mới Du Nguyên, Nguyễn Kiên Giang, cùng các cây bút: Hồ Huy Sơn, Lê Hòa, Sâm Cầm, Nguyễn Phong Việt...

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 tại TPHCM bắt đầu từ sáng ngày 11/2, với sự tham gia của các CLB thơ quận huyện. Đêm thơ tối 11/2 có sự tham gia của nhiều nhà thơ cùng thế hệ: Thiên Hà, Trúc Phương, Huỳnh Dũng Nhân, Hoài Vũ, Trần Lê Sơn Ý...

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI