Nhà thờ Tổ của Hoài Linh có trở thành điểm du lịch tâm linh để người dân vào thăm viếng?

13/09/2016 - 13:39

PNO - Người dân hiếu kỳ về nhà thờ Tổ trăm tỉ của Hoài Linh, liệu nơi đây có trở thành địa điểm du lịch tâm linh của khách gần xa ra vào thăm viếng.

Sau ngày đầu mở cửa đón các nghệ sĩ về dự ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam, ngày 13/9, nhà thờ Tổ do Hoài Linh xây dựng có rất nhiều người dân từ xa tới thăm quan, thắp hương.

Tuy nhiên, sau 3 ngày mở cửa, hiện tại nhà thờ Tổ tạm thời đóng cửa để dọn dẹp. Điều này khiến người dân tới thăm hết sức hụt hẫng.

Nha tho To cua Hoai Linh co tro thanh diem du lich tam linh de nguoi dan vao tham vieng?
Sáng sớm ngày 13/9, rất nhiều người dân đợi chờ ngoài cổng nhà thờ Tổ của Hoài Linh nhưng không được vào.
Nha tho To cua Hoai Linh co tro thanh diem du lich tam linh de nguoi dan vao tham vieng?
Nhà thờ Tổ của Hoài Linh đóng cửa, người dân phải đứng bên ngoài.

Được biết, ban đầu phía cổng nhà thờ Tổ có tấm bảng ghi mở cửa từ sáng đến 5h chiều, nhưng đợi đến 10h cũng không ai mở cửa cho vào. "Sau đó, người ta tháo tấm bảng xuống. Bảo vệ chỉ nói rằng, hiện bên trong đang có việc nên không mở cửa", một người dân cho biết.

"Chúng tôi ở Sài Gòn và nhiều tỉnh khác, đọc thấy thông tin trên báo thì về, vậy mà tới đây không được vào cũng buồn. Tôi thấy có người năn nỉ với bảo vệ gọi cho Hoài Linh giúp đi.”

Nha tho To cua Hoai Linh co tro thanh diem du lich tam linh de nguoi dan vao tham vieng?
Khá đông người đến thăm nhà thờ Tổ
Nha tho To cua Hoai Linh co tro thanh diem du lich tam linh de nguoi dan vao tham vieng?
Người dân đứng ngoài chờ nhà thờ Tổ mở cửa
Nha tho To cua Hoai Linh co tro thanh diem du lich tam linh de nguoi dan vao tham vieng?
Chờ lâu quá, 1 số người dân có ý định quay về

Tuy nhiên, đến khoảng 10h30, do người dân năn nỉ và nói nhiều quá nên bảo vệ mở cửa cho vào nhưng bảo vệ cũng nói rõ, đã hết ba ngày mở cửa, hôm nay là công tác dọn dẹp.

Nha tho To cua Hoai Linh co tro thanh diem du lich tam linh de nguoi dan vao tham vieng?
Hình ảnh ngổn ngang bên trong nhà thờ Tổ

Bảo vệ nhà thờ Tổ cho hay, mấy bữa nay đông quá, không kiểm soát nổi, bao nhiêu người mất điện thoại. Nhưng thấy bà con tới, mất công quá nên mở cửa.

Nha tho To cua Hoai Linh co tro thanh diem du lich tam linh de nguoi dan vao tham vieng?
Bảo vệ mở cửa cho người dân vào, lúc hơn 10h sáng
Nha tho To cua Hoai Linh co tro thanh diem du lich tam linh de nguoi dan vao tham vieng?
Khuôn viên bên trong nhà thờ Tổ. Các bạn trẻ được vào đều tranh thủ chụp ảnh

Xây dựng nhà thờ Tổ, Hoài Linh mong muốn có 1 địa điểm để hàng năm anh em nghệ sĩ đến giao lưu, tụ họp và dâng hương tưởng nhớ công ơn của ông tổ nghề. Vượt qua cả tâm nguyện của Hoài Linh, khi nhà thờ Tổ vừa mở cửa, người dân gần xa hiếu kỳ đã tấp nập đến thăm nhà thờ tổ. Không biết nhà thờ Tổ của Hoài Linh liệu có trở thành điểm du lịch tâm linh để người dân ra vào thăm viếng!

Trước đó có thông tin nhà thờ Tổ của Hoài Linh thu vé người dân tới tham quan. Nghệ sĩ Cát Phượng - người em thân thiết của Hoài Linh đã lên tiếng đính chính thông tin này. Cát Phượng cho biết: “Đền Thờ luôn mở cửa đón tiếp khán giả thân thương vào tham quan mỗi ngày từ 8h sáng đến 6h chiều, không bán vé vào cửa như tin đồn.

Khi vào đền thờ Tổ, bà con mình mặc đồ lịch sự. Các em gái không mặc váy ngắn khi vào đền thờ Tổ.”

Linh San (Ảnh:Trí thức trẻ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI