Nhà thiết kế Việt Nam (Project Runway): “Kịch tính” quá đà!

10/06/2014 - 12:02

PNO - PN - Có lẽ vì tiêu chí của chương trình là đi tìm những nhà thiết kế có cá tính, bên cạnh việc tạo ra sản phẩm có màu sắc riêng, còn tạo ra tranh cãi để thu hút truyền thông, nên các thí sinh đều được khoác lên mình những “đặc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngay từ tập đầu tiên, những “kịch tính” quá đà trong vòng phỏng vấn đã xuất hiện, từ những giọt nước mắt vô lý của Doãn Thùy Nga, những màn “chặt chém” năn nỉ của Tuấn Vũ, những yêu cầu đánh piano tưởng tượng, lộ ba vòng… đã khiến chất “kịch” của chương trình được tô đậm, khán giả có cảm giác thí sinh và giám khảo đến vòng sơ tuyển chỉ để “diễn”. Không chỉ như thế, càng vào sâu, yếu tố giới tính càng được khai thác một cách quá đáng.

Nha thiet ke Viet Nam (Project Runway): “Kich tinh” qua da!
Tuấn Vũ luôn xuất hiện với cách “không giống ai” nhưng thiết kế kém thuyết phục

Từ những hành động mặc váy, mang giày cao gót nhảy nhót, đanh đá gây sự với mọi người của Tuấn Vũ, đến “nghi vấn cặp đôi đồng tính” Lý Giám Tiền và Nguyên Phong với hàng loạt hành động ngủ chung thân mật, những màn khóc lóc... đã bị lạm dụng. Tuấn Vũ - thí sinh lúc nào cũng trang điểm đậm, ăn nói đanh đá, trong khi các sản phẩm lại thiếu thuyết phục. Tương tự, Doãn Thùy Nga - thí sinh có “đầu vào” khá tốt với thành tích giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp của VTV3 khi còn học lớp 12, đã tạo ra các trang phục mà theo giám khảo là “rắc rối về xử lý chất liệu”, “không có điểm nhấn, đơn điệu và nhàm chán”…

Nha thiet ke Viet Nam (Project Runway): “Kich tinh” qua da!

Một mẫu thiết kế của thí sinh Doãn Thuỳ Nga

“Ngôi sao” của cuộc thi năm nay, chàng trai 18 tuổi từng đi phụ hồ Lý Giám Tiền - người đã lập “hat-trick” khi thắng liên tiếp ba tập, đã bị những đồng đội “tố” gian lận tiền mua nguyên liệu, phải nhường lại vị trí chiến thắng cho người về nhì. Tất cả “tính xấu” của các thí sinh liên tục được moi ra qua từng tập như ganh tỵ, ích kỷ, dối trá… Dẫu biết đây là truyền hình thực tế, nhưng chẳng lẽ vì thế mà bỏ qua các yếu tố nhân văn, trong khi bản thân nghề thiết kế là nghề tạo ra cái đẹp và luôn hướng tới chân-thiện-mỹ?

 THIÊN MINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI