Nguyễn Thúc Thùy Tiên thay Á hậu Thúy An thi ‘Hoa hậu Quốc tế 2018’

03/10/2018 - 20:47

PNO - Người đẹp trong top 5 ‘Hoa hậu Việt Nam 2018’ sẽ thay thế Á hậu 2 dự thi ‘Hoa hậu Quốc tế’ vào tháng 11 tới tại Nhật Bản.

Đơn vị giữ bản quyền đưa người đẹp Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International) vừa công bố Nguyễn Thúc Thùy Tiên - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 - sẽ dự thi Hoa hậu Quốc tế 2018, tổ chức tháng 11 tại Nhật Bản. 

Nguyen Thuc Thuy Tien thay A hau Thuy An thi ‘Hoa hau Quoc te 2018’
Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

Trước đó, trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An đã được trao quyền đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế năm nay. Tuy nhiên, Thúy An gặp vấn đề sức khỏe và không thể tham gia cuộc thi. Người đẹp nhập viện cách đây 2 ngày.

Nguyen Thuc Thuy Tien thay A hau Thuy An thi ‘Hoa hau Quoc te 2018’
Á hậu Thúy An

Đại diện đơn vị giữ bản quyền chia sẻ về quyết định chọn Thùy Tiên thay thế: “Thùy Tiên là nhan sắc nổi trội tại Hoa hậu Việt Nam 2018, thí sinh gây tiếc nuối nhất khi không lọt vào top 3. Xét ngoại hình, kỹ năng, lối ứng xử thông minh cùng với danh vị Người đẹp nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, có thành tích cao thứ tư tại cuộc thi vừa qua, chúng tôi tin rằng Nguyễn Thúc Thùy Tiên có khả năng thay thế Á hậu Thúy An tham gia Miss International 2018”.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên cao 1m7 với số đo hình thể 82-61-91. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, Thùy Tiên từng đạt ngôi vị Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Nam bộ 2017. Đây cũng là danh hiệu hợp lệ để người đẹp được cấp phép dự thi quốc tế. Thùy Tiên hiện đang là sinh viên Đại học KHXH&NV TP.HCM.

Nguyen Thuc Thuy Tien thay A hau Thuy An thi ‘Hoa hau Quoc te 2018’
Nguyễn Thúc Thùy Tiên (trái) đạt ngôi vị Á khôi 1 tại Hoa khôi Nam Bộ 2017

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Thùy Tiên nhận được câu hỏi gây tranh cãi về vị trí của phụ nữ, người đẹp trong cuộc cách mạng 4.0. Thùy Tiên thừa nhận không biết cách mạng 4.0 là gì, nhưng có phần trả lời khá thông minh: “Tôi học chuyên ngành ngôn ngữ nên vấn đề này khá xa lạ với tôi. Bất kỳ thời đại nào, xã hội nào thì khi chúng ta làm đúng, làm tròn vai trò của mình thì đều mang đến những đóng góp tích cực cho xã hội, không ngoại trừ cuộc cách mạng 4.0”.

Phần thi ứng xử của Thùy Tiên và Á hậu Thúy An trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018:

Miss International - Hoa hậu Quốc tế được tổ chức lần đầu năm 1960 và thường niên đến nay. Là cuộc thi lâu đời và uy tín trên thế giới, Hoa hậu Quốc tế quy tụ hơn 70 thí sinh các nước tranh tài. Đương kim Hoa hậu Quốc tế là người đẹp Kevin Lilliana của Indonesia. Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2018 diễn ra ngày 9/11/2018 tại Tokyo.

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI