Nguyễn Thị Thành đoạt giải Á hậu 3 nhưng Miss Eco vẫn bị xem là 'ao làng'

15/04/2017 - 07:43

PNO - Dù đoạt giải Á hậu 3 nhưng chắc chắn sau khi về nước, Nguyễn Thị Thành sẽ đối diện với án phạt và không được công nhận danh hiệu tại Miss Eco International-Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế.

Rạng sáng nay (15/4, theo giờ Việt Nam), đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2017 - Miss Eco International chính thức diễn ra tại Ai Cập, với sự tranh tài của gần 80 cô gái. 

Nguyen Thi Thanh doat giai A hau 3 nhung Miss Eco van bi xem la 'ao lang'
Nguyễn Thị Thành 

Dù không danh chính ngôn thuận nhưng Nguyễn Thị Thành vẫn giữ tinh thần tốt và lọt top xuất sắc của các phần thi phụ. Cuối cùng, Nguyễn Thị Thành đoạt giải Á hậu 3. 

Nguyen Thi Thanh doat giai A hau 3 nhung Miss Eco van bi xem la 'ao lang'
 
Nguyen Thi Thanh doat giai A hau 3 nhung Miss Eco van bi xem la 'ao lang'
 
Nguyen Thi Thanh doat giai A hau 3 nhung Miss Eco van bi xem la 'ao lang'
Nguyễn Thị Thành đoạt giải Á hậu 3 Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2017

Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Thị Thành được hỏi: “Nếu cho bạn một lựa chọn, bạn sẽ tặng món quà gì cho đất nước bạn?”. Nguyễn Thị Thành mở đầu phần trả lời với màn chào hỏi bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau: “Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bà Amaal Rezk và tổ chức Miss Eco International đã tạo điều kiện cho tôi và các cô gái ở đây tham dự cuộc thi. Tôi xin phép trả lời câu hỏi của mình bằng tiếng Việt”.

“Với tình hình phát triển kinh tế hiện nay thì không chỉ riêng Việt Nam mà thế giới đang đối diện chính là: ô nhiễm, khói bụi, rác thải, ô nhiễm nước. Nếu cho tôi được lựa chọn một món quà để gửi đến đất nước mình thì đó là nguồn nước sạch. Vì bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta” - người phiên dịch cho Nguyễn Thị Thành chính là đại diện của Mỹ, một cô gái gốc Việt mang tên Bảo Anh.

Nguyen Thi Thanh doat giai A hau 3 nhung Miss Eco van bi xem la 'ao lang'
Nguyễn Thị Thành và Bảo Anh trong phần thi trang phục thân thiện môi trường

Tuy nhiên, theo phát ngôn mới nhất từ phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn, khi về nước, dù Nguyễn Thị Thành đoạt giải cao đến mấy cô cũng sẽ không được công nhận danh hiệu này.

Đồng thời, Nguyễn Thị Thành cũng sẽ đối diện với án phạt khi cố tình làm trái quy định của nhà nước.

Ngôi vị Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2017 - Miss Eco International 2017 thuộc về người đẹp đến từ Canada. Các ngôi vị Á hậu còn lại thuộc về: Á hậu 1: Pakistan, Á hậu 2: Bỉ, Á hậu 4: Belarus.

Nguyen Thi Thanh doat giai A hau 3 nhung Miss Eco van bi xem la 'ao lang'
Nhan sắc tân Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2017 người Canada

Sau phần trình diễn trang phục truyền thống mở màn, top 3 xuất sắc nhất được gọi tên gồm: Panama, Ai Cập và Indonesia. Trong đó, đại diện Panama là người giành chiến thắng.

Đây là mùa giải thứ hai mà Miss Eco International được tổ chức, các hoạt động cũng trở nên chuyên nghiệp hơn.

Tuy nhiên, đêm chung kết lại bộc lộ một số yếu kém của ban tổ chức. Thứ nhất, đó chính là việc tổ chức sân khấu trình diễn quá sơ sài với một cuộc thi mang tính quốc tế. Phần trình diễn của các thí sinh với đội hình, cách biên đạo sơ sài.

Trong phần trao giải cho các thí sinh, sân khấu trông rất lộn xộn khi khâu chuẩn bị hoa, băng đeo danh hiệu cho thí sinh được mang ra chậm trễ, khiến cả chủ tịch của Miss Eco phải hối thúc trên sân khấu.

Nguyen Thi Thanh doat giai A hau 3 nhung Miss Eco van bi xem la 'ao lang'
 
Nguyen Thi Thanh doat giai A hau 3 nhung Miss Eco van bi xem la 'ao lang'
Sân khấu cuộc thi mà Nguyễn Thị Thành đoạt giải được bố trí sơ sài

Cách dàn dựng không chuyên nghiệp bộc lộ rất rõ khi top 10 cuối cùng xuất hiện trên sân khấu để chuẩn bị trao giải. Đại diện Ukraine phải bị gọi tên đến nhiều lần mới xuất hiện và còn đứng nhầm chỗ, tạo sự chênh lệch đội hình. Ở đây, vai trò người điều phối, giám sát của ban tổ chức đã ở đâu?

Quan trọng nhất là chất lượng thí sinh tham gia cuộc thi năm nay vẫn ở mức trung bình, thậm chí có những đại diện bị nhận xét không phù hợp để đến một sân chơi nhan sắc.

Đêm chung kết, Miss Eco International còn nhận những phản hồi cho rằng cuộc thi quá “ao làng” khi trao hàng loạt giải phụ cho gần 10 thí sinh cộng thêm những giải hoa hậu châu lục. 

Điều đáng lưu tâm là một vài thí sinh đoạt giải không hề có mặt trong nhóm xuất sắc nhất như: Mỹ, Nepal, Brazil,... Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng của cuộc thi mà Nguyễn Thị Thành đoạt giải này.

Thụy Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI