Nguyễn Phong Việt xuyên Việt với Sinh ra để cô đơn

05/12/2014 - 12:04

PNO - PNO - Sau hai tập thơ Đi qua thương nhớ và Từ yêu đến thương “gây sốt” với hàng chục ngàn bản in và phản hồi tích cực, nhà thơ Nguyễn Phong Việt tiếp tục cho ra mắt tập thơ Sinh ra để cô đơn (công ty sách Đinh Tị và NXB Văn học...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguyen Phong Viet xuyen Viet voi Sinh ra de co don

Nếu hai tập thơ trước là những cung bậc cảm xúc về mất mát trong tình yêu, hạnh phúc bình yên trong tình thương thì với Sinh ra để cô đơn, Nguyễn Phong Việt lại xoáy sâu vào nỗi cô đơn trong mỗi con người.

Nguyễn Phong Việt là một hiện tượng hiếm hoi của làng thơ trẻ TP.HCM khi tác phẩm nào của anh cũng được săn đón, nhanh chóng tái bản. Anh cũng là nhà thơ duy nhất ở thời điểm này thường xuyên có những buổi giao lưu ký tặng sách xuyên Việt. Ra mắt tập thơ lần này, Nguyễn Phong Việt cũng sẽ có chuỗi chương trình ký tặng, trò chuyện cùng độc giả TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội.

TIỂU QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI