Ngày tôn vinh sách

16/04/2018 - 12:00

PNO - Nhiều hoạt động đa dạng sẽ diễn ra trên cả nước, nhân ngày sách Việt Nam 21/4 và ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4.

Tối 18/4, Hội sách Hải Châu - Đà Nẵng 2018, chủ đề Đồng hành cùng phát triển, sẽ khai mạc tại công viên Bắc Nam, bờ Tây sông Hàn. Đây là lần thứ ba Hội sách Hải Châu được tổ chức, thu hút nhiều đơn vị, với 200 gian hàng.

Nhiều gương mặt “hot” của làng sách sẽ giao lưu với độc giả Đà Nẵng dịp này: MC Tùng Leo, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, các cây bút trẻ Rosie Nguyễn, Phan Ý Yên, Hamlet Trương, Du Phong, nhà báo Trần Minh, Nguyễn Tập… Hội sách Hải Châu kéo dài đến ngày 22/4.

Ngày ton vinh sách
Vũ Đức Sao Biển ký ra mắt sách mới vào sáng 15/4. Ảnh: Thành Lâm

Tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động trong ngày Hội sách 2018 (từ 8-12g ngày 19/4). Được mong đợi nhất là lễ trao Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ nhất (do Hội xuất bản Việt Nam tổ chức), dành cho các hạng mục: sách hay, sách đẹp.

Bên cạnh đó là triển lãm tư liệu Sách - Tri thức kiến tạo tương lai, các chương trình giao lưu theo chủ đề Văn nghệ và kháng chiến qua ống kính Trần Văn Lưu, Nét cũ duyên xưa… Bạn đọc nhỏ tuổi có thể tham gia cuộc thi vẽ tranh chủ đề Hà Nội trong mắt em, kể chuyện theo sách…

Tại TP.HCM, mở đầu cho những ngày tôn vinh sách tháng Tư là buổi trò chuyện với “tuổi trăng tròn” của nhạc sĩ - nhà báo Vũ Đức Sao Biển, nhân dịp SaiGon Books ra mắt tác phẩm Ơi cái tuổi trăng tròn! của ông (sáng 15/4).

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái và tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu cùng có buổi giao lưu lúc 9g, ngày 22/4, nhân dịp tập truyện ngắn viết chung Ngắn và rất ngắn (nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ) ra mắt.

Nhà xuất bản Trẻ chọn tác giả Hồng Thái - tác giả bộ tiểu thuyết lịch sử Thiệu Bảo Bình Nguyên (sáng 18/4), mở đầu cho các hoạt động của đơn vị trong dịp này. Riêng Alpha Books tổ chức hoạt động “dọn kho giảm giá” nhiều tựa sách “hot”.

Diệp Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI