Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề bị con gái phản đối mang thai lần 4 với chồng trẻ

21/11/2018 - 13:32

PNO - Chung Lệ Đề đang nỗ lực để có thêm con với người chồng trẻ hơn một con giáp. Trong khi đó, con gái 20 tuổi của cô không muốn mẹ mang thai lần thứ 4 ở tuổi 48.

Dù đã gần 50 tuổi nhưng người đẹp Chung Lệ Đề vẫn thu hút khán giả vì ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp và  tràn đầy năng lượng. Từ nhỏ Chung Lệ Đề sống ở nước ngoài nên có tư tưởng phóng khoáng, lạc quan. Cô thường xuyên chia sẻ những giây phút đùa nghịch vui vẻ của gia đình mình trên mạng xã hội.

My nhan goc Viet Chung Le De bi con gai phan doi mang thai lan 4 voi chong tre
Người đẹp đăng quang Hoa hậu tại cuộc thi dành cho cộng đồng người Hoa toàn thế giới Miss Chinese International 1993.

Chung Lệ Đề đã có 3 con gái với hai người chồng cũ. Sau khi ly hôn, một mình cô nuôi nấng các con, khi ấy bé nhỏ nhất mới 8 tuổi nên cuộc sống khá bận rộn.

My nhan goc Viet Chung Le De bi con gai phan doi mang thai lan 4 voi chong tre
Chung Lệ Đề và chồng trẻ Trương Luân Thạc

Hai năm trước, cô kết hôn lần thứ 3 với diễn viên Trương Luân Thạc. Hai vợ chồng cũng chia sẻ khá nhiều hình ảnh tình tứ khi xem liveshow của Trương Học Hữu, đi du lịch cùng các con, đưa con tham dự lễ khai mạc giải đấu xe hơi F1 với gia đình Lâm Chí Dĩnh...

Trương Luân Thạc luôn giúp vợ chăm sóc các con riêng chu đáo, là một người cha dượng lý tưởng trong mắt công chúng. Để gìn giữ tổ ấm mới này, Chung Lệ Đề đã nỗ lực để có thể mang thai khi đã 48 tuổi.

My nhan goc Viet Chung Le De bi con gai phan doi mang thai lan 4 voi chong tre
Cùng đi du lịch với gia đình
My nhan goc Viet Chung Le De bi con gai phan doi mang thai lan 4 voi chong tre

Chồng của Chung Lệ Đề là con duy nhất trong gia đình vì thế cô thấy mình phải có trách nhiệm giúp nhà họ Trương có người nối dõi. Trương Luân Thạc là người gốc Sơn Đông, tuy rất yêu vợ nhưng quan điểm sống khá truyền thống. Việc chậm trễ sinh con chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc của họ. Trước đây, khi hai vợ chồng đến với nhau, họ đã phải vượt qua rất nhiều rào cản từ gia đình do tuổi tác, xuất thân, địa vị, tiền bạc… Vì thế Chung Lệ Đề rất trân quý hạnh phúc muộn màng này.

My nhan goc Viet Chung Le De bi con gai phan doi mang thai lan 4 voi chong tre
Gia đình hiện tại của người đẹp luôn vui vẻ
My nhan goc Viet Chung Le De bi con gai phan doi mang thai lan 4 voi chong tre
Cùng nhau tham dự các chương trình giải trí
My nhan goc Viet Chung Le De bi con gai phan doi mang thai lan 4 voi chong tre
Cùng đi xem live show Trương Học Hữu

Cô đã khá lớn tuổi nên phải tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt trong việc sinh con cho chồng trẻ. Do đã có ba con gái nên người đẹp hy vọng sẽ có thêm một cậu con trai cho đủ nếp đủ tẻ. Suốt một năm qua, người đẹp bốc lửa này đã chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện sản khoa nổi tiếng để tìm ra cách mau chóng thụ thai.

My nhan goc Viet Chung Le De bi con gai phan doi mang thai lan 4 voi chong tre
Cô chấp nhận tăng cân vì điều trị y khoa để mang thai

Mỗi ngày cô phải uống rất nhiều loại thuốc bổ khác nhau, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vận động nhẹ nhàng để sớm có tin vui. Tác dụng phụ của thuốc khiến Chung Lệ Đề tăng khoảng 10 cân, phá vỡ những đường cong quyến rũ nhưng cô không bận tâm, tinh thần lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ.   

My nhan goc Viet Chung Le De bi con gai phan doi mang thai lan 4 voi chong tre

Nhưng quá trình khó khăn này lại gặp thêm trắc trở khi con gái lớn 20 tuổi là Yasmine lại phản đối việc mẹ tiếp tục sinh nở. Cô bé lo lắng cho sức khỏe của mẹ vì sản phụ cao tuổi có rất nhiều vấn đề nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa việc có thêm em trai khi đã 20 tuổi cũng khiến cô gái xấu hổ với bạn bè.

My nhan goc Viet Chung Le De bi con gai phan doi mang thai lan 4 voi chong tre
Chung Lệ Đề và 3 con gái
My nhan goc Viet Chung Le De bi con gai phan doi mang thai lan 4 voi chong tre

Thế nhưng người đẹp sinh năm 1970 khẳng định, cô vẫn kiên trì với mục tiêu tăng thêm nhân khẩu để gia đình thêm náo nhiệt. “Mỗi khi đi máy bay, nghe tiếng trẻ con khóc thì tôi lại muốn đến ôm, nựng, vỗ về đứa bé”, cô tâm sự về tình yêu trẻ con của mình.

Chung Lệ Đề sinh ra ở Canada trong gia đình có cha là người Việt gốc Hoa, mẹ là người Việt. Năm 1993, cô đoạt giải Hoa hậu tại cuộc thi dành cho cộng đồng người Hoa toàn thế giới Miss Chinese International do đài truyền hình TVB Hồng Kông tổ chức và bước chân vào làng giải trí.

Ở giai đoạn khởi nghiệp, cô có dịp xuất hiện trong các phim Cận vệ Trung Nam Hải (1993), Truyền thuyết người cá (1994), Thái cực quyền 2 (1996)… bên các tài tử nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì… Người đẹp theo đuổi hình ảnh gợi cảm và chuyên trị những cảnh nóng táo tạo trên màn ảnh như phim Samsara (2003), phim điện ảnh Thái Lan Jan Dara (tên tiếng Việt là Mẹ kế, 2001). Chung Lệ Đề còn được khán giả yêu mến qua vai diễn Khang Mẫn trong Thiên long bát bộ (2003).

Hạ An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI