Mùa sách mới vào hội

05/03/2018 - 21:47

PNO - Gấp rút chuẩn bị từ trước tết Nguyên đán, đến nay, hầu hết các đơn vị làm sách đều đã sẵn sàng bày 'đặc sản' lên mâm cỗ Hội sách tháng Ba-Hội sách TP.HCM lần thứ X (từ ngày 19 - 25/3 tại công viên Lê Văn Tám).

Bất ngờ nhân tố mới

SaiGon Books đã rất nhanh nhạy đặt hàng Võ Thu Hương và Đào Trung Uyên chấp bút Tự truyện Đức Phúc - I believe I can fly khi anh được cộng đồng mạng quan tâm và nổi tiếng. Bên cạnh đó là bút ký chân dung nghệ sĩ Mỹ Châu: Châu - khúc tự tình tri âm

Sách Tao Đàn chọn cách chuyển ngữ tự truyện của Oprah Winfrey - MC người Mỹ gốc Phi từng đoạt giải Emmy, người đứng thứ 14 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn; và của Michelle Mone - nữ tỷ phú Anh, xuất thân từ khu ổ chuột.

Mùa sách mói vào họi
 

Chất trẻ, mới còn được thể hiện ở tập sách 1987 và 1987+: 30 chưa phải là Tết (nhiều tác giả). Tập sách vẽ chân dung thế hệ qua từng câu chuyện của các nhân vật nổi tiếng sinh năm 1987: hoa hậu Ngô Phương Lan, Mai Phương Thúy, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, “phượt thủ”  Trần Đặng Đăng Khoa, diễn viên Elly Trần… 

Riêng đạo diễn trẻ Nguyễn Phi Phi Anh đã in hẳn cho mình tập Góc phố danh vọng, gồm ba kịch bản sân khấu: Góc phố danh vọng, Mộng ước không xa vời và Đêm hè sau cuối.

Bùi Cẩm Linh - cây bút trẻ duy nhất có bản thảo dự thi Văn học tuổi 20 lần VI được chọn in sách đợt hai: Chuyện bên rìa thế giới. Câu chuyện kỳ ảo về hành trình xuyên không khám phá thời gian này được đánh giá là “minh triết đến kỳ lạ”. Sách được viết từ góc nhìn của một tâm hồn trong veo, từ đó bóc tách được những bản ngã, lý trí và nhân cách của một người trẻ giữa những tầng thời gian. 

Mùa sách mói vào họi

Nhà xuất bản Trẻ cũng chú trọng giới thiệu bộ sách tranh dành cho độc giả tự viết lời: Dị và Si (họa sĩ trẻ Trần Quốc Anh). Trần Quốc Anh cũng là một trong những gương mặt họa sĩ trẻ có lượng độc giả hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội.

Dấu ấn best-seller

Một trong những tựa sách đặc biệt tại Hội sách lần này có lẽ là cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn của tác giả Phạm Lữ Ân (bút danh chung của vợ chồng nhà báo Phạm Công Luận - Đặng Nguyễn Đông Vy). Ra mắt lần đầu vào năm 2006, sách đã được Phương Nam Books tái bản đến lần thứ 20, với tổng số lượng lên đến hơn 100.000 bản.

Mùa sách mói vào họi
 

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn là điểm nhấn với tác phẩm Cây chuối non đi giày xanh (đã ra mắt đầu năm 2018). Bên cạnh đó là phiên bản minh họa màu Harry Potter và tên tù vượt ngục Azkaban. Tác giả J.K. Rowling cũng có thêm một tựa sách khác được phát hành dịp này: Nghiệp ác (bút danh Robert Galbraith). Tác giả Cuộc đời của Pi - Yann Martel - trở lại với tác phẩm Miền non cao xứ Bồ Đào: một chuyến du hành khác, đưa con người vào cô đơn tột cùng, để nhìn sâu vào bản thân, vào quá khứ, nguồn cội. Nhà văn Stephenie Meyer với Chạng vạng phần hai: Sinh và tử

Rất nhiều tên tuổi Việt Nam cũng có tác phẩm mới trong dịp này: Võ Diệu Thanh, Nguyễn Thị Thu Huệ, Dương Hướng, Ma Văn Kháng, Hồ Anh Thái, Trần Đức Tiến, Nguyễn Quang Thiều, Mai Văn Phấn… Đặc biệt là những di cảo của hai nhà văn Tô Hoài và Bình Nguyên Lộc lần đầu được giới thiệu với độc giả.

Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tủ sách Wings Books gồm những tựa sách nhiều lĩnh vực, thể loại trong và ngoài nước dành riêng cho lứa tuổi học trò. Bên cạnh đó là bộ sách Cổng du học (gồm sáu tựa) và ba tác phẩm truyện viết cho tuổi 18 của nhà văn Nguyên Hương: Tan biến, Trôi dạt và Tạm biệt. Một số tác giả trẻ từng có sách best-seller cũng tái xuất tại Hội sách: Trang XTD, Lê Nguyễn Nhật Linh, Anh Khang, Phan Ý Yên, Alain Nghĩa, Rosie Nguyễn… 

Mùa sách mói vào họi
 

Ở mảng sách thiếu nhi, tác phẩm kinh điển Hoàng tử bé xuất hiện với phiên bản Hoàng tử bé dành cho lứa tuổi nhi đồng (gồm chín tập) có tranh minh họa, các trò chơi khám phá động thực vật... 

“Người của nghệ thuật” có vẻ như đang “lấn” sang địa hạt văn chương. Trong số 148 tựa sách mới được nhà xuất bản Trẻ chuẩn bị cho hội sách có bộ tiểu thuyết Thiệu Bảo bình Nguyên của tác giả Hồng Thái. Bộ truyện khai thác giai đoạn kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ hai (thời Thiệu Bảo). Hồng Thái chính là biên kịch nhiều bộ phim ăn khách của đạo diễn Victor Vũ.

Đường sách tp.hcm tháng ba

Trước thềm Hội sách TP.HCM lần thứ X, nhiều hoạt động chủ điểm tháng Ba cũng được tổ chức tại Đường sách TP.HCM. Triển lãm 50 bức ảnh chủ đề Phụ nữ và bình đẳng giới trong gia đình, song song với dự án Tiếp bước tương lai, đưa sách đến vùng nông thôn 63 tỉnh, thành. Đường sách cũng phát động các cuộc thi, trình diễn dành cho phái đẹp: cắm hoa, thời trang áo dài, trang điểm, chăm sóc da, tọa đàm chủ đề Phụ nữ thế kỷ XXI…

Loạt sách dành cho độc giả nữ cũng được ưu tiên giới thiệu làm điểm nhấn: Women who work của Ivanka Trump (con gái Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump), Sức mạnh của sự quyến rũ (Virginia Postrel), Sự liều lĩnh vĩ  đại, Vươn lên từ thất bại (Brené Brown)…



Diệp Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI