Một hoa hậu bị nghi lập 17 ‘công ty ma’ để mua bán hoá đơn trái phép

27/04/2018 - 08:35

PNO - Theo thông tin từ phía công an, hiện tại hoa hậu này đã bỏ trốn và đang được vận động ra đầu thú.

Mới đây, Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giữ hình sự Vũ Thị Ánh Tuyết (43 tuổi) và Trần Thị Minh Thư (37 tuổi). Đây là 2 cá nhân nằm trong đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng trái phép nghi do Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2018 - Nguyễn Thị Nhung cầm đầu.

Hiện tại, bà Nhung đã bỏ trốn. Phía cơ quan cảnh sát quận Hồng Bàng đang mở rộng điều tra vụ án và kêu gọi Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú. Ngoài ra, còn 4 cá nhân khác đã bị khởi tố nhưng được tại ngoại.

Mot hoa hau bi nghi lap 17 ‘cong ty ma’ de mua ban hoa don trai phep
Nguyễn Thị Nhung đăng quang trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2018 diễn ra vào ngày 13/4

Được biết, cuộc thi hoa hậu mà bà Nhung tham dự chỉ mới diễn ra đêm chung kết vào ngày 13/4 vừa qua trên du thuyền đi qua 3 nước Singapore, Malaysia, Thái Lan. Đây là cuộc thi không chính danh tại Việt Nam. Năm nay, cuộc thi này đã trải qua 3 mùa tổ chức. Nguyễn Thị Nhung vượt qua 23 thí sinh còn lại đăng quang. Hàng ghế giám khảo có sự xuất hiện của NSƯT Nguyễn Chánh Tín.

Theo hồ sơ từ phía cơ quan điều tra, cuối năm 2017, đầu năm 2018 trên đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng xuất hiện một số công ty TNHH kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn như máy móc, sắt thép. Tuy nhiên, các công ty này chỉ có 1, 2 nhân viên và hầu như không có hoạt động mua bán. Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo công an quận Hồng Bàng lập chuyên án để điều tra.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây buôn bán hoá đơn giá trị gia tăng trái phép, có quy mô lớn. Cảnh sát cáo buộc bà Nguyễn Thị Nhung lập ra 17 “công ty ma” hoạt động theo kiểu đơn tuyến, việc ai người nấy biết như: giao dịch, liên hệ khách hàng, viết hoá đơn, chuyển tiền, vận chuyển chứng từ…

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật gồm: 17 con dấu pháp nhân, 17 con dấu chức danh giám đốc, 108 quyển hóa đơn chưa sử dụng, 2 máy tính xách tay... tại nhà số 12/179 phố Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - nơi bà Nhung thuê để hoạt động. Đặc biệt, theo tính toán sơ bộ với 112 quyển hoá đơn đã sử dụng, các “công ty ma” này đã bán ra lượng hoá đơn trị giá 1.500 tỷ đồng.

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI