Miu Lê: ‘Tôi không có ý chặt chém Dương Cầm’

28/11/2017 - 13:31

PNO - Nữ ca sĩ cho biết đó là hành động thực tế của cô, dùng công cụ Google để tìm kiếm về tên nhạc sĩ Dương Cầm, không hề có ý định 'chặt chém' nam nhạc sĩ sau khi anh bình luận không hay về cô.

Sau việc hát live của Chi Pu thì mới đây làng nhạc Việt lại dậy sóng với sự việc của nhạc sĩ Dương Cầm và Miu Lê. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Dương Cầm cho rằng Miu Lê không xứng đáng làm ca sĩ vì hát live quá chênh, phô. Anh chỉ đánh giá cao Miu Lê ở vai trò diễn viên. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã có sự hồi đáp rằng dùng công cụ Google để tìm kiếm thì tên Dương Cầm chỉ ra toàn hình ảnh piano.  

Miu Le: ‘Toi khong co y chat chem Duong Cam’
 
Miu Le: ‘Toi khong co y chat chem Duong Cam’
Nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Miu Lê là chủ đề thu hút dư luận trong những ngày qua

Câu chuyện gây ồn ào đến mức vài người không được nhắc tên cũng vào cuộc bình luận. Tuy nhiên, Miu Lê cho rằng bản thân cô chưa bao giờ tuyên bố mình là ca sĩ mà chỉ xem mình là người đi hát. Còn về phát ngôn vừa qua, "Google tên Dương Cầm chỉ ra hình ảnh piano", là hành động  thực tế, “không hề có ý chặt chém”. Miu Lê khẳng định ngày đọc được những nhận xét của Dương Cầm, bản thân đã chủ động tìm kiếm để biết được người này là ai.

Nói về quyết định tham gia chương trình Sao đại chiến, dẫn đến những lùm xùm xoay quanh chuyện chuyên môn ca hát, Miu Lê cho biết chỉ tham gia với mục đích vui, chưa bao giờ đặt nặng chuyện thắng thua. “Tôi tham gia một phần để nhắc khán giả về vai trò trước đây của mình sau khoảng thời gian chăm lo phim ảnh”, Miu Lê nói.

Miu Le: ‘Toi khong co y chat chem Duong Cam’
Miu Lê khẳng định không hề có ý định chặt chém Dương Cầm

Miu Lê cho biết trước nay ít khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế dù rất thích xem, bởi: “Tính tôi hay lanh chanh nên ít nhiều sẽ có sự bất lợi bởi nghĩ gì, thấy gì nói đó”. Miu Lê khẳng định không tham gia truyền hình thực tế không đồng nghĩa việc chứ né tránh. Trong quan niệm của cô: “Làm người của công chúng không phải cái gì cũng nên có mặt”. Miu Lê chọn sự an toàn, chứ không mạo hiểm vì biết lượng sức, cố gắng quá sẽ không mang lại kết quả gì, thậm chí tạo nên thảm hoạ.

Nói về việc ca hát, Miu Lê thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ nhận mình hát, đóng phim quá hay. Tôi đúng là người làm giải trí, tôi làm tốt nhất mọi thứ mình  có thể, còn đánh giá là của khán giả”. Miu Lê cũng bày tỏ mong muốn: “Hát bài nào cũng thành hit, câu nào cũng hit” nhưng luôn biết thực tế không bao giờ được như vậy, bởi có thể một người cả đời chỉ có một bài hát thật hot. Và để tạo ra một bài hit còn là sự cộng hưởng nhiều yếu tố.

Video Miu Lê hát Yêu là tha thu trong tập đầu tiên của Sao đại chiến:

 

Trước những phản ứng của dư luận, người trong nghề về năng lực ca hát của bản thân, Miu Lê cho biết: “Tôi không có kiến thức về âm nhạc, không được học hành bài bản nên mọi người đừng đánh giá quá cao để rồi cho rằng abc...”.

Về chuyện hát live của ca sĩ Việt đang được dư luận bàn tán sôi nổi trong thời gian qua, Miu Lê chia sẻ góc nhìn cá nhân: “Tôi không phải là người có bài bản nên không có định lượng nào chính xác về khả năng hát live của nghệ sĩ. Tôi chọn bài hát, hay kịch bản dựa vào cảm xúc là chính. Với tôi, hát phải truyền được cảm xúc cho người nghe... Tôi nghĩ tôi hát live được. Ông trời, cha mẹ sinh ra chúng ta đã vậy, vì sao phải lấy chuẩn mực người khác để so sánh với mình. Trong một bữa ăn, có món chính, món phụ, nếu ai cũng muốn làm món chính như thịt, cá thì ai sẽ làm rau, làm món tráng miệng...”.

Video clip nhạc sĩ Dương Cầm nhận xét không hài lòng về phần trình diễn của Miu Lê:

 

Khi được  đặt vấn đề phải suy nghĩ đến những nhận xét của đồng nghiệp khi có nhiều ý kiến trái chiều về chuyện ca hát của mình, Miu Lê thẳng thắn: “Tôi không có chuyên môn nên đã chủ động khoanh vùng đồng nghiệp. Đồng nghiệp là những người có sự tương đồng với tôi, là người dành sự yêu mến cho tôi, còn nếu không nằm trong trường hợp này, tôi là tôi, họ là họ. Tôi chỉ quan tâm đến người yêu mến mình, khán giả, gia đình, quan tâm những người thực sự có quan tâm đến mình”.                

Miu Lê khẳng định ồn ào hiện tại không phải là scadal bởi người khác chủ động mang cô ra để nhận xét. “Đến bây giờ tôi vẫn là người sạch scandal. Tôi lúc nào cũng sạch, không bao giờ có scandal... Tôi không thích ai chỉ nói cho người thân nghe, chứ không hề lôi lên mặt báo để nhận xét, phê phán. Vì vậy, tôi không thích những ai đó làm điều ngược lại với mình”, Miu Lê nói.

Miu Le: ‘Toi khong co y chat chem Duong Cam’
Trong tập 2 của chương trình Sao đại chiến, Miu Lê tiếp tục bị chê rất nhiều

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI