'Mèo chị' Phương Uyên làm liveshow đầu tiên trong đời

23/03/2015 - 08:13

PNO - PN - Liveshow của Phương Uyên sẽ mở đầu cho chặng đường mới của "Dấu ấn" với đối tượng được mở rộng hơn - không chỉ có ca sĩ mà cả những nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhạc Việt.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau lieveshow Siu Black đầy ấn tượng, Dấu ấn tiếp tục mang đến một gương mặt  đã ghi dấu mạnh mẽ vào sự phát triển của nhạc trẻ Sài Gòn suốt từ cuối những năm 1980 đến nay: nhạc sĩ - ca sĩ Phương Uyên.

Phương Uyên đến với âm nhạc khi cùng hai em gái sáng lập ra nhóm nhạc 3 Con Mèo. Vào cuối thâp niên 1980, nhóm nhạc nữ này là một hiện tượng nhờ phong cách mộc mạc, giản dị nhưng không kém phần cá tính. Những bài hát của nhóm trở thành hit một thời như: Ngẫu hứng ngựa ô (Trần Tiến), Cô bé u sầu (Nguyễn Ngọc Thiện) và đặc biệt là bài hát dự báo tài năng sáng tác nổi bật của Phương Uyên: Đến với tình yêu.

Năm 1992, nhóm giành giải cao nhất tại Liên hoan Pop-Rock, một sự kiện âm nhạc ấn tượng bậc nhất khi đó. Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã phá lệ thực hiện một chương trình riêng cho nhóm 3 Con Mèo ngay thời điểm ấy.

'Meo chi' Phuong Uyen lam liveshow dau tien trong doi

'Meo chi' Phuong Uyen lam liveshow dau tien trong doi

Thời hoàng kim của 3 Con Mèo, Phương Uyên liên tục cho ra đời những ca khúc khẳng định tên tuổi và tài năng của mình. Một số ca khúc của chị được khán giả thuộc nằm lòng như: Mẹ yêu, Sài Gòn cô tiên năm 2000, Yêu Yêu Yêu, Bên nhau mùa đông

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, dù đang trên đỉnh cao sự nghiệp, 3 Con Mèo vẫn chia tay khán giả. Trong khi hai cô em gái chọn cho mình ngã rẻ ở một lĩnh vực khác và chú tâm vào chuyện chồng con thì Phương Uyên đã sẵn sàng cho vị trí một nhạc sĩ, một nhà sản xuất âm nhạc được săn đón tại Việt Nam vào đầu năm 2000.

Nhạc của Phương Uyên được đánh giá dễ hát và dễ nổi nên thu hút khá nhiều giọng ca ngôi sao thời đó đặt bài. Cả những thí sinh ở các cuộc thi cũng mong tìm được chỗ đứng nhờ hát nhạc của chị. Phương Uyên cũng là một trong những nhạc sĩ sáng tác năng nổ và đa dạng nhất. Tác phẩm của chị thuộc đủ mọi đề tài như gia đình, xã hội..., kể cả những đề tài trước đó rất hiếm khi lọt được vào thị trường ca nhạc đại chúng như ma túy, LGBT...

Bên cạnh đó, chị cũng là một trong những nhạc sĩ sáng tác nhạc quảng cáo nhiều bậc nhất Việt Nam và cũng rất đặc biệt là nhiều ca khúc của Phương Uyên vốn viết cho quảng cáo sau đó đã xuất hiện trên thị trường ca nhạc và trở thành những bài hit.

'Meo chi' Phuong Uyen lam liveshow dau tien trong doi

'Meo chi' Phuong Uyen lam liveshow dau tien trong doi

Sau một thời gian sáng tác không mệt mỏi và kiêm luôn vai trò nhà sản xuất, năm 2007, Phương Uyên bất ngờ trở lại với vị trí ca sĩ khi cho ra đời album Gia đình tôi. Đây là một tuyển tập những bài hát được chính chị sáng tác từ những câu chuyện của bản thân và gia đình. Sau đó Phương Uyên còn có sự kết hợp bất ngờ với nam ca sĩ Lê Minh (thành viên nhóm MTV) để cho ra đời hai album song ca gồm toàn những bản tình ca “chất lượng cao”.

Những sáng tác của Phương Uyên và cách chị thể hiện chúng làm nổi bật cá tính mạnh và nhiều khác biệt của chị nhưng lại đảm bảo được tính đại chúng. Có thể coi Phương Uyên là nữ nhạc sĩ thành công nhất của thị trường nhạc Việt trong khoảng 20 năm trở lại đây và thành công của chị tạo cảm hứng cho rất nhiều nữ nhạc sĩ thế hệ sau, cũng như đã kích thích nhiều ca sĩ tham gia sáng tác ca khúc, để ngày nay, khái niệm ca sĩ/nhạc sĩ - singer/songwriter trở nên phổ biến và quen thuộc trong nhạc Việt.

Chính vì những thành tựu âm nhạc đạt được cùng sự phấn đấu không mỏi mệt trong suốt 30 năm qua, Phương Uyên sẽ là gương mặt tiếp theo của Dấu ấn tháng 4 - liveshow số 19 của chương trình. Đây sẽ là đêm nhạc tái hiện những cột mốc vàng son của nữ nhạc sĩ - ca sĩ tài hoa, bao gồm dấu ấn thời 3 Con Mèo, dấu ấn của một nhạc sĩ đỉnh cao.

Dấu ấn - Phương Uyên sẽ diễn ra lúc 20g, ngày 4/4, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du và truyền hình trực tiếp trên VTV9.

SƯƠNGLAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI