Lý Giai Hoa bàn về giọng nữ cao trong nhạc kịch

25/11/2013 - 10:30

PNO - PNO - Đây là chủ đề của Giai điệu trẻ tháng 11/2013, chương trình biểu diễn nghệ thuật hàn lâm miễn phí dành cho thanh thiếu niên, do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) và Thành đoàn phối hợp tổ chức.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ly Giai Hoa ban ve giong nu cao trong nhac kich

Chủ đề lần này được lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch (opera) Cây sáo thần (The magic flute) của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart, vừa được các nghệ sĩ HBSO công diễn lần đầu vào hôm 9/11 vừa qua, trong khuôn khổ chương trình Transposition hợp tác giữa Na Uy và Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc sở hữu nhiều khúc ca (aria) cực khó, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc bậc cao như hát ngắt âm (stacato), nốt Fa quãng tám số sáu, cũng là lý do để diễn giả - nghệ sĩ dương cầm Lý Giai Hoa chọn Cây sáo thần làm thí dụ điển hình cho buổi nói chuyện về giọng nữ cao (soprano) cùng các bạn trẻ.

Tác phẩm kể về hành trình giải cứu Pamina (con gái Nữ hoàng Bóng tối) của hoàng tử Tamino, qua đó lột tả bản chất thiện - ác đan xen bên trong mỗi con người. Theo trang Operabase, The magic flute là vở opera được biểu diễn nhiều thứ tư trên thế giới, sau La traviata (Trà hoa nữ, của Verdi, đứng thứ nhất), Carmen (Bizet, thứ hai), và La bohème (Puccini, thứ ba).

Chương trình sẽ diễn ra lúc 20g thứ Tư 27/11 tại Nhà hát Thành Phố (7 Công Trường Lam Sơn, Q.1), với sự tham gia biểu diễn của Đoàn Nhạc kịch HBSO và pianist Mỹ Dung. Nhận vé mời tại Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM (33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) hoặc địa điểm biểu diễn.

Tin, ảnh: HOÀNG YẾN 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI