Lời khuyên của người không bình thường

17/07/2013 - 04:04

PNO - PN - Tập sách 500 lời khuyên cho phái đẹp (NXB Phụ Nữ), (biên dịch Thiên Ân) chẳng hiểu vì sao lại chứa đầy những lời khuyên vớ vẩn, thậm chí như đánh đố người đọc.

Loi khuyen cua nguoi khong binh thuong

Chẳng hạn “Cách nhanh nhất để cảm thấy mình tràn đầy nữ tính là mang các đồ trang sức sau giờ làm việc” (tr.75). Sau giờ làm việc, quay về nhà thì “mang các đồ trang sức” để làm gì? “Vào buổi tối, nếu bạn mang hoa tai bằng đá quý, mắt bạn sẽ có ánh lấp lánh” (tr.78). Đeo hoa tai thì ảnh hưởng gì đến mắt? “Bạn nên nhét giấy mềm vào các đồ dùng sau đây: Bao tay mang vào buổi tối, ví cầm tay, giày cột dây, mũ” (tr.102)… Chưa hết, lại đánh đố kiểu như: “Bạn nên tìm cách pha trộn chất nữ tính với tính thực tiễn” (tr.131). Đố ai “pha trộn” được theo “lời khuyên” này. “Không nên mang túi xách đến dự bữa ăn tối hay tiệc tùng vào ban đêm vì trông có vẻ con nít và chiếc túi xách còn nói lên rằng bạn đến dự tiệc mà không cần xem lại đầu tóc hay trang điểm lại khuôn mặt của mình” (tr.135). Phải chăng tác giả của những lời khuyên trên là người bất bình thường?

Phó Soi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI