Lần đầu tiên, trang phục dân tộc H’Mông được mang ra đấu trường nhan sắc quốc tế

09/05/2018 - 11:00

PNO - Người đẹp Diệu Linh mang trang phục của người H’Mông dự thi phần thi trang phục truyền thống tại cuộc thi ‘Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018’.

Gần 20 năm người đẹp Việt bước ra các sân chơi nhan sắc quốc tế, áo dài, áo yếm, áo tứ thân luôn được lựa chọn, hoặc gần như được mặc định là trang phục truyền thống đặc trưng nhất. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, tư duy này đã có sự thay đổi nhất định, trở nên cởi mở, đa dạng hơn.

Mới đây, người đẹp Diệu Linh vừa công bố trang phục truyền thống mà cô mang đến cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018. Thay vào áo dài hay áo tứ thân, Diệu Linh chọn trang phục truyền thống của người H’Mông. Đây cũng là lần đầu tiên, nét văn hoá của dân tộc H’Mông được người đẹp Việt giới thiệu tại một cuộc thi quốc tế.

Lan dau tien, trang phuc dan toc H’Mong duoc mang ra dau truong nhan sac quoc te
Diệu Linh và trang phục truyền thống của người H'Mông mà cô mang đến Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018

Chia sẻ về sự lựa chọn này, Diệu Linh cho biết: “Tôi nghĩ ngoài bộ áo dài truyền thống, Việt Nam còn rất nhiều màu sắc văn hóa rực rỡ khác để giới thiệu. Vì vậy, tôi muốn mang đến một hình ảnh mới trong trang phục truyền thống, vẫn thể hiện cái hồn của đất nước nhưng cũng đồng thời mang lại nét mới về hình ảnh Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế". 

Thiết kế vẫn tôn trọng tinh thần truyền thống của người H’Mông thông qua hoạ tiết thổ cẩm hay phom dáng đặc trưng, nhưng NTK Ngô Mạnh Đông Đông đã làm mới bằng cách tiết chế một số chi tiết, bổ sung thêm những phần thêu, đính kết nhỏ giúp trang phục bắt mắt hơn.

Lan dau tien, trang phuc dan toc H’Mong duoc mang ra dau truong nhan sac quoc te
 
Lan dau tien, trang phuc dan toc H’Mong duoc mang ra dau truong nhan sac quoc te
 
Lan dau tien, trang phuc dan toc H’Mong duoc mang ra dau truong nhan sac quoc te
Cận cảnh những chi tiết cầu kỳ của bộ trang phục

Trong đó, phần áo được lấy cảm hứng từ trang phuc lễ cưới của người H’Mông, may đúng số đo người mặc. Cả bộ trang phục bao gồm vòng cổ, hoa tai bằng bạc nặng khoảng hơn 30kg.

Trước Diệu Linh, một số người đẹp khác cũng từng tạo ấn tượng với những bộ trang phục truyền thống tại các cuộc thi nhan sắc nhưng không phải là áo dài hay áo yếm, tứ thân. Năm 2016, Nam Em mang đến Hoa hậu Trái đất bộ trang phục truyền thống lấy cảm hứng từ áo bà ba của người dân Nam bộ, nhưng cách điệu khi diện với váy.

Lan dau tien, trang phuc dan toc H’Mong duoc mang ra dau truong nhan sac quoc te
Trang phục truyền thống của Nam Em tại Hoa hậu Trái đất 2016
Lan dau tien, trang phuc dan toc H’Mong duoc mang ra dau truong nhan sac quoc te
Hà Thu cũng tạo hình ảnh ấn tượng của nữ chiến binh trong trang phục truyền thống mang đến Hoa hậu Trái đất 2017

Lệ Hằng đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2016 tại Philippines với thiết kế có tên Nàng mây với chất liệu chính là những sản phẩm mây, tre, nứa đặc trưng của nông thôn Việt Nam.

Lan dau tien, trang phuc dan toc H’Mong duoc mang ra dau truong nhan sac quoc te
Lệ Hằng trong phần thi Trang phục truyền thống tại Hoa hậu Hoàn vũ 2016

Cũng trong năm này, Khả Trang giành giải trang phục truyền thống đẹp nhất tại Hoa hậu Siêu Quốc gia với thiết kế cầu kỳ, nặng hơn 50kg với ý tưởng được cho là đến từ các truyền thuyết Việt Nam.

Lan dau tien, trang phuc dan toc H’Mong duoc mang ra dau truong nhan sac quoc te
Khả Trang với trang phục truyền thống nặng hơn 50kg tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2016

 

Nữ hoàng Du lịch Quốc tế là cuộc thi nhan sắc xuất hiện vào năm 1999. Đến nay, cuộc thi đã tổ chức được 15 lần và có 4 lần gián đoạn (năm 2010, 2012, 2014 và 2017). Nữ hoàng Du lịch Quốc tế là một cuộc thi nhan sắc có quy mô nhỏ. Đương kim Nữ hoàng Du lịch Quốc tế là người đẹp Mông Cổ - Namshir Anu, đăng quang năm 2016. Diệu Linh tham gia Nữ hoàng Du lịch Quốc tế nhờ vào danh hiệu Giải bạc Ngôi sao người mẫu tương lai năm 2012. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 16/5 tới đây tại Thái Lan.

Năm 2015, người đẹp này từng tham gia Hoa hậu Du lịch Quốc tế - Miss Tourism International và đạt danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á. Tuy nhiên, danh hiệu này khi về nước không được công nhận do Diệu Linh thi “chui”. Sau đó, cô phải nộp phạt 22,5 triệu đồng.

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI